Gần một năm sau khi Taliban tiếp quản, Tổng thống Biden công bố động thái mới với Afghanistan

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 07/07/2022 14:01 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thu hồi quy chế đặc biệt của Afghanistan, gần một năm sau khi Taliban tiếp quản.
Bình luận 0
Gần một năm sau khi Taliban tiếp quản, Tổng thống Biden công bố động thái mới với Afghanistan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Quốc hội vào hôm 6/7 rằng ông sẽ chính thức hủy bỏ tư cách "Đồng minh chính ngoài NATO (MNNA)" của Afghanistan, gần một năm sau khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Kabul.

Ông Biden đã gửi một thông báo chính thức tới Hạ viện và Thượng viện Mỹ về ý định hủy bỏ tư cách của Afghanistan, Nhà Trắng cho biết. Không rõ khi nào thay đổi sẽ có hiệu lực.

Afghanistan ban đầu được chỉ định là MNNA dưới thời Tổng thống Barack Obama vào năm 2012, hơn một thập kỷ sau khi Mỹ triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Kabul, với cáo buộc chứa chấp trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden. Tư cách này đã giúp Washington tài trợ cho ngân sách quân sự của Afghanistan trong nhiều năm.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tư cách này là "một biểu tượng mạnh mẽ của mối quan hệ chặt chẽ mà Mỹ chia sẻ với các quốc gia, đồng thời thể hiện sự tôn trọng sâu sắc của Washington đối với tình hữu nghị dành cho các nước". Mặc dù cung cấp một số đặc quyền kinh tế và quân sự, tuy nhiên chúng "không đòi hỏi bất kỳ cam kết an ninh nào đối với quốc gia được chỉ định".

Quyết định của ông Biden được cho là không có gì đáng ngạc nhiên. Người lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan vào ngày 30/8/2021, hai tuần sau khi Taliban tiếp quản đất nước. Washington từ chối công nhận chính phủ mới, kể từ đó đã đóng băng và tịch thu một phần tài sản của ngân hàng trung ương Afghanistan mà nước này sở hữu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem