Giá dầu đang “dò đáy”: Kẻ khóc, người cười

Đức Hoàng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 24/10/2014 06:27 AM (GMT+7)
Giá dầu trên thế giới giảm xuống thấp kỷ lục và đặc biệt Ngân hàng Thế giới mới công bố nghiên cứu cho thấy, giá dầu có thể duy trì mức thấp trong một năm hoặc lâu hơn. 
Bình luận 0

Giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

Sự tụt dốc không phanh của giá dầu trên các thị trường thế giới trong mấy ngày gần đây khiến giới chuyên gia nhận định đó là tín hiệu cho thấy, chi phí năng lượng thấp hơn có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo phân tích, việc chi tiêu ít hơn cho năng lượng dẫn đến việc các gia đình có nhiều tiền hơn để mua các hàng hóa và dịch vụ khác, và việc này sẽ giúp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước.

img Giá dầu thế giới đang giảm ở mức thấp kỷ lục. 

Chuyên gia phân tích Jasper Lawler nhận định “đồng USD mạnh lên và dự trữ dầu thô cao hơn tiên lượng một lần nữa đẩy giá dầu đi xuống. Hiện giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có xu hướng quay trở lại gần mốc 80 USD/thùng”.

Giá dầu thế giới giảm sâu trong phiên giao dịch đêm 22.10 theo sau thống kê cho thấy dự trữ năng lượng tại Mỹ đã tăng trở lại. Trong đó giá dầu New York giảm gần 2 USD/thùng xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng cho biết, dự trữ dầu thô tại Mỹ đã tăng khoảng 7,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17.10, nhiều hơn gấp 2 lần so với dự kiến của thị trường. Dự trữ các sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu sưởi ấm, tăng khoảng 1 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 1,5 triệu thùng của các chuyên gia. Trong khi đó, dự trữ xăng giảm 1,3 triệu thùng. Ngoài yếu tố do lượng dự trữ dầu thô tăng lên, sự lo ngại về tình trạng của kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản đang vật lộn để thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế cũng là nguyên nhân khiến giá dầu giảm mạnh.

Nguy cơ gia tăng căng thẳng chính trị

Tuy nhiên, cũng có nhiều góc nhìn không lạc quan khi cho rằng, giá dầu giảm không chỉ làm thiệt hại các khoản đầu tư trong lĩnh vực năng lượng trọng điểm mà còn có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị. Theo chuyên gia kinh tế chính trị Edward Turzanski của Đại học La Salle, sự gia tăng sản lượng dầu ở Mỹ đã thay đổi thị trường năng lượng thế giới cũng như sẽ đóng vai trò có tính cách hệ quả về địa chính trị.

Giá dầu thấp có thể làm suy yếu những nền kinh tế cũng như quyền lực chính trị của các nước xuất khẩu dầu như Ả Rập Xê Út, Iran và Nga. Đặc biệt, với Nga khi đang đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, việc giá dầu giảm là thêm một gánh nặng đè lên nền kinh tế.

Theo nhà phân tích Peter Rigby thuộc Tổ chức Standard and Poor, lượng dầu Mỹ sản xuất có thể sẽ giảm nếu giá dầu hạ xuống dưới mức hòa vốn trong hoạt động sản xuất dầu từ đá phiến tốn kém, và sẽ là nguyên nhân khiến các máy khoan này ngừng hoạt động. Trong khi đó, lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo để thay thế dầu cũng sẽ khó cạnh tranh để có các khoản tiền đầu tư hơn, nếu giá dầu hạ thấp và giữ ở mức đó.

Nhà phân tích Tetsu Emori, thuộc Astmax Asset Management có trụ sở tại Tokyo nhận định, thị trường dầu đang dò đáy và rất khó để các nhà giao dịch có động thái mới như nới lỏng định lượng và tăng lãi suất trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Xuất khẩu dầu khí VN giảm hơn 100 triệu USD/tháng

Việc giá dầu giảm thấp nhất trong vòng 5 năm qua đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam. Hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cùng quan điểm cho rằng, tác động tích cực dễ nhận thấy nhất là giúp giá bán xăng dầu trong nước giảm.  Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng: Giá xăng dầu giảm giúp ổn định lạm phát, tiết kiệm chi phí cho nền kinh tế, cho người tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Tuy nhiên, tác động không mong muốn của việc giá dầu giảm mạnh là gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành dầu khí. Theo thống kê, trong vòng  mấy tháng qua, giá dầu giảm từ 17 - 25% khiến cho doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp dầu khí giảm mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng dầu thô trong nửa đầu tháng 9 năm 2014 đã giảm còn 779 USD/tấn, tương đương mức giảm 4% so với mức giá xuất khẩu bình quân của tháng 8 và giảm 13,6% so với mức giá xuất khẩu bình quân của tháng 7. Với mức giá này, bình quân mỗi tháng xuất khẩu dầu khí của Việt Nam bị hụt thu khoảng hơn 100 triệu USD so với trước kia.

Hồ Hương 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem