Giá dịch vụ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long giảm từ 50 đến 70%

07/07/2020 12:35 GMT+7
Tính từ 15/5 đến ngày 30/6, lượng khách du lịch sử dụng lưu trú tại các tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long là 22.262 lượt người. Thời gian này, các hãng tàu bán dịch vụ nghỉ đêm đều giảm giá bán dịch vụ đến 50 - 70%, trung bình 2,6 triệu đồng/người mỗi tour.

Dịch vụ tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long là một dịch vụ lưu trú cao cấp của du lịch Hạ Long, Quảng Ninh. Các tàu nghỉ đêm trước đây chiếm 80% là khách nước ngoài. Tuy nhiên, trong giai đoạn khi lượng khách quốc tế bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quảng Ninh đã và đang thực hiện các gói kích cầu du lịch, thu hút du khách nội địa sử dụng tàu nghỉ đêm trên Vịnh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. 

Dịch vụ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long hồi phục trở lại sau Covid-19  - Ảnh 1.

Hoạt động lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long đã được hoạt động trở lại

Quảng Ninh hiện có 187 tàu lưu trú nghỉ đêm với gần 2.200 phòng, thu hút khoảng 1.200 lao động trực tiếp trên tàu. Tổng giá trị đầu tư của số lượng tàu lưu trú ước khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn vay ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ. 

Thời gian này, các hãng tàu bán dịch vụ nghỉ đêm đều giảm giá bán dịch vụ đến 50 - 70%, trung bình 2,6 triệu đồng/người mỗi tour.

Sau khi tăng cường công tác quảng bá và triển khai đẩy mạnh các chính sách kích cầu du lịch, lượng khách nội địa sử dụng dịch vụ lưu trú trên Vịnh có dấu hiệu tăng. Tuy nhiên, công suất vẫn còn thấp.

Dịch vụ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long hồi phục trở lại sau Covid-19  - Ảnh 2.

Khách nước ngoài là lượng khách chủ yếu của tàu nghỉ đêm trước đây.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, tính từ ngày 15/5 đến ngày 30/6, lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại các tàu nghỉ đêm trên vịnh là 22.262 lượt người. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú trên Vịnh Hạ Long là 152.366 lượt, bằng 36% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất sử dụng phòng bình quân chỉ đạt 16%.

Trước đó, ngày 4/5 Quảng Ninh cho phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long sau 2 tháng tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19 đã được hoạt động trở lại. 

Các phương tiện phải thực hiện việc giãn cách, được phép chở đủ số khách theo đăng ký nhưng phải triển khai các biện pháp hạn chế việc tập trung đông người tại các khu vực công cộng trên tàu. 

Đồng thời, thực hiện việc bố trí lệch giờ ăn, giờ sinh hoạt chung. Trường hợp phương tiện vận chuyển, lưu trú không có không gian hoặc giải pháp đảm bảo giãn cách thì thực hiện giảm số người cho phù hợp.

Dịch vụ tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long hồi phục trở lại sau Covid-19  - Ảnh 3.

Các phương tiện lưu trú nghỉ đêm trên vịnh thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động tàu du lịch lưu trú trên Vịnh Hạ Long ngày 2/7, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Sở Du lịch phối hợp với UBND TP.Hạ Long, Chi hội tàu du lịch cùng các doanh nghiệp tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Trong đó, Quảng Ninh có thể sẽ sớm xem xét việc giảm giá vé nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long để hỗ trợ các doanh nghiệp, cũng như xây dựng các chương trình kích cầu ưu đãi khác. 

Đồng thời, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo, Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 256 ngày 14/5/2020 về một số giải pháp kích cầu du lịch, trình HĐND tỉnh tại Kỳ hợp thứ 18 tổ chức vào ngày 8,9/7. 

Theo đó, bổ sung vào Nghị quyết nội dung giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ long đối với khách du lịch. Các đối tượng khác như: Trẻ em có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới 7 tuổi, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, hành khách là đối tượng đến và đi qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn) sẽ được áp dụng chính sách miễn, giảm theo quy định hiện hành.




Minh Minh
Cùng chuyên mục