Giá gia cầm hôm nay 30/8: Gà thịt chợ đầu mối dễ bán, thị trường khó lường

Hải Đăng Chủ nhật, ngày 30/08/2020 13:57 PM (GMT+7)
Theo Ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín, Hà Nội), giá gia cầm hôm nay 30/8 khá im ắng. Cụ thể, giá gà thịt hôm nay dao động từ 50.000 đồng đến trên dưới 90.000 đồng/kg, tùy loại, các mặt hàng dễ bán; giá vịt thịt bán cáo nhất đạt mức 40.000 đồng/kg.
Bình luận 0
Giá gia cầm hôm nay 30/8: Gà thịt chợ đầu mối dễ bán, thị trường khó lường - Ảnh 1.

Khảo sát giá gia cầm hôm nay, chúng tôi thấy giá gà thịt hôm nay tại chợ vẫn chững, việc tiêu thụ khá thuận lợi.

Giá gà thịt hôm nay: Tiểu thương chợ đầu mối bán được nhiều hàng

Theo Ban quản lý chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, giá gia cầm hôm nay tại chợ vẫn chững ở mức vừa phải. Cụ thể, giá gà thịt hôm nay dao động trên 50.000 đồng đến 55.000 đồng/kg gà màu dòng Dabaco; giá gà mía Sơn Tây vẫn được giá cao trên dưới 90.000 đồng/kg.

Giá gà thịt công nghiệp hôm nay bán ra tại chợ dao động trên dưới 35.000 đồng/kg. Giá gà thải loại bán ra tại chợ đạt trên 63.000 đồng đến 65.000 đồng/kg, tùy loại.

"So với mọi ngày, việc tiêu thụ gà thịt của các tiêu thương tại chợ đầu mối được nhiều hơn nên mọi người cảm thấy rất phấn khởi", đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hà Vỹ nói.

Cũng theo vị đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hà Vỹ, hôm nay các mặt hàng gà về chợ nhiều hơn vịt thịt. 

"Thông thường các năm trước cứ vào dịp cúng rằm tháng 7 (cúng cô hồn) giá gà sẽ tăng, giá vịt sẽ giảm nhưng năm nay có đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các mặt hàng gia cầm. Hiện, thị trường, giá cả các mặt hàng vẫn rất khó lường", vị đại diện ban quản lý chợ đầu mối Hà Vỹ khẳng định.

Giá gia cầm hôm nay 30/8: Gà thịt chợ đầu mối dễ bán, thị trường khó lường - Ảnh 2.

Giá vịt thịt hôm nay tại chợ đầu mối dao động từ 36.000 đồng đến trên dưới 40.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá vịt thịt hôm nay: Chững giá

Cùng trong tình trạng chững giá, giá vịt thịt hôm nay vẫn đứng ở mức từ 36.000 đồng đến trên dưới 40.000 đồng/kg. Việc tiêu thụ các mặt hàng vịt thịt vẫn khá chậm, hàng về chợ ít hơn mọi ngày.

Giá vịt trời bán ở chợ đạt mức trên dưới 70.000 đồng/kg; giá ngan thịt dao động từ trên dưới 60.000 đồng đến 70.000 đồng/kg, tùy loại.

Tại các trại ở miền Bắc, giá vịt thịt bán ra cho các thương lai với giá từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng/kg; giá vịt thịt ở các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bến Tre... dao động từ 43.000 đồng đến 46.000 đồng/kg.

Giá ngan thịt bán ở trại khá chậm với mức trên dưới 45.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá vịt giống bán ra tại các công ty lớn vẫn ở mức cao từ 14.000 đồng đến 16.500 đồng/con; giá gà giống cũng đang neo ở mức cao đạt trên dưới 13.000 đồng/con. 

Trong khi đó, ở thị trường tự do, các lò ấp, đại lý nhỏ lẻ bán co người nuôi với giá 8.000 đồng đến 11.000 đồng/con gà giống, tùy loại; giá vịt giống dao động từ 7.000 đồng đến 12.000 đồng/con...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem