Người trồng keo Khánh Hòa "méo mặt" vì giá giảm

Công Tâm Thứ sáu, ngày 09/12/2022 09:03 AM (GMT+7)
Mặc dù thời tiết thuận lợi cho cây keo phát triển tuy nhiên giá bán ra lại giảm, công thu hoạch, vận chuyển đều tăng nên nông dân Khánh Hòa thu hoạch keo không có lãi.
Bình luận 0

Những ngày này, nhiều hộ nông dân huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) rầm rộ thu hoạch keo để bán cho các thương lái. Những năm trước giá bán ra cho các thương lái đến thu mua đều ổn định nên nhiều hộ có lãi.

Người trồng keo Khánh Hòa "méo mặt" vì giá giảm - Ảnh 1.

Các nông dân huyện Khánh Vĩnh thu hoạch cây keo. Ảnh: C.T

 Thời điểm này, người trồng keo trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh lao đao, bởi giá keo giảm mạnh so với trước. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn chấp nhận bán rẻ để có tiền trang trải hàng ngày.

Anh Cao Xuân Lệnh (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) cho biết: "Hiện nay gia đình có tổng cộng 4ha keo 5 năm tuổi, tháng trước thu hoạch được 2ha và bán với giá 1,3 triệu đồng/tấn. Tuy nhiên, đầu tháng này, gia đình thu hoạch 2ha keo còn lại nhưng bất ngờ chỉ bán với giá trên 1,2 triệu đồng/tấn, giảm khoảng 400.000 đồng/tấn so với tháng trước, với giá này người trồng keo lỗ vốn".

Người trồng keo Khánh Hòa "méo mặt" vì giá giảm - Ảnh 2.

Những cây keo được trồng ven đồi núi của huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Anh Lệnh cho biết thêm, mặc dù năm nay thời tiết thích hợp cho cây keo phát triển, bình quân đạt 10 tấn/ha, tăng 30% so với năm trước thế nhưng, công lao động tăng hơn 20.000 đồng/ngày/người, ngoài ra chi phí vận chuyển cũng tăng mà giá thu mua giảm nên người trồng keo chắc chắn không có lãi. 

Theo Hội Nông dân huyện Khánh Vĩnh, cây keo trong những năm qua giúp người dân vùng đồng bào dân tộc cải thiện thu nhập, được trồng tập trung các xã Khánh Phú, Cầu Bà, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Hiệp. Nếu đất tốt thì trồng khoảng 3 -4 năm cho thu hoạch, còn đất xấu trồng khoảng 5 năm. 

Người trồng keo Khánh Hòa "méo mặt" vì giá giảm - Ảnh 3.

Thời tiết năm nay thuận lợi, cây to đẹp. Tuy nhiên, giá thu mua giảm, công lao động thu keo tăng khiến cho các hộ trồng keo không có lãi. Ảnh: C.T

Được biết, Khánh Vĩnh có hơn 4.000ha rừng sản xuất. Trong đó, hơn 3.000ha rừng được trồng theo các dự án Nhà nước hỗ trợ, còn lại do người dân đầu tư trồng. Tổng diện tích rừng trồng đến tuổi khai thác hơn 1.000ha. 

Tuy nhiên, diện tích rừng keo trên địa bàn huyện đang có xu hướng giảm do ở những vị trí thuận lợi, người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Với giá keo giảm như hiện nay khiến nhiều hộ đang thật sự gặp khó khăn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem