Gia Lai: Buộc thôi việc một phó hiệu trưởng dùng bằng THPT giả

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 17/06/2022 10:44 AM (GMT+7)
Do dùng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, một Phó Hiệu trưởng ở TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã bị kỷ luật bằng hình thức bị buộc thôi việc.
Bình luận 0

Ngày 17/6, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) xác nhận thông tin trên và cho biết, người bị buộc thôi việc là ông T.C.T., Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Yên Thế, TP.Pleiku).

Được biết, Thành ủy Pleiku đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình cách chức chi ủy viên Chi bộ Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đối với ông T.C.T. vào trước đó.

Dùng bằng THPT giả, một Phó Hiệu trưởng ở Gia Lai bị buộc thôi việc - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ - nơi ông T.C.T đang công tác. Ảnh: CTV

Quyết định nêu rõ, vào năm 1994, ông T. sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để làm hồ sơ dự thi, học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, làm hồ sơ lý lịch kết nạp Đảng vào năm 1999, học Đại học Huế, học trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Đây là những hành vi diễn ra trong thời gian dài, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên. Sai phạm của ông T là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đảng, đơn vị nơi công tác.

Dựa trên kết luận của các cơ quan chức năng, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Đại học Huế và Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã ra quyết định thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông T.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem