Gia Lai: Khởi tố Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Pưh

Hoàng Lộc Thứ sáu, ngày 03/06/2022 17:48 PM (GMT+7)
Ngày 3/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Việt Hưng, Trưởng phòng TNMT huyện Chư Pưh để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".
Bình luận 0

Theo thông tin mà PV Dân Việt có được, vào năm 2016, UBND huyện Chư Pưh đã thu hồi 3.000m2 đất trồng cây lâu năm của hộ ông N ở thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa để thực hiện quy hoạch đất dịch vụ thương mại. Sau đó, ông N đã được UBND huyện đền bù 5,5 tỷ đồng, trong đó có 500 triệu đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

Tham mưu đền bù sai gây thất thoát hơn nửa tỷ đồng, Trưởng phòng TN-MT ở Gia Lai bị khởi tố - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Việt Hưng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Lô đất sau đó được đấu giá 12 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trúng đấu giá và đã xây dựng trạm xăng dầu Petrolimex - cửa hàng số 43.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sau thu hồi đất nông nghiệp chỉ áp dụng đối với người làm nông nghiệp thuần túy. Trong khi đó, ông N. là hộ gia đình kinh doanh nông sản không thuộc đối tượng trên. Thế nhưng, UBND huyện vẫn hỗ trợ cho ông N 500 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, đầu năm 2022, ông N. đã đem số tiền 500 triệu đồng nộp lại cho Phòng TNMT huyện để phòng này hoàn trả vào ngân sách huyện.

Tham mưu đền bù sai gây thất thoát hơn nửa tỷ đồng, Trưởng phòng TN-MT ở Gia Lai bị khởi tố - Ảnh 2.

Lô đất 3.000m2 bây giờ đã trở thành trạm xăng dầu. Ảnh: CTV

Cơ quan công an xác định, thời điểm đó ông Lê Việt Hưng với vai trò là Phó trưởng Phòng TNMT huyện Chư Pưh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện đã thực hiện không đúng quy định, dẫn đến chi trả sai đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 500 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan công an cũng phát hiện trong 3.000m2 đất trồng cây lâu năm được chuyển đổi thành đất thương mại - dịch vụ này có nhiều diện tích là đất trồng lúa (khoảng 1.500m2). Việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất thương mại - dịch vụ phải được HĐND tỉnh thông qua nhưng UBND huyện Chư Pưh lại quyết định thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Theo ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, nguyên nhân được xác định là Phòng TNMT tham mưu sai nguồn gốc đất, dẫn đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đền bù sai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem