Bà Rịa-Vũng Tàu: Trồng rau má ngon nhưng chúng tôi đang phải cắt bỏ cho heo rừng ăn

Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội ND xã Long Phước) Thứ năm, ngày 05/08/2021 19:00 PM (GMT+7)
Chúng tôi là những nông dân xã Long Phước, TP.Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu đang cần hỗ trợ tiêu thụ rau má. Cả xã chúng tôi trồng 20ha rau má, do dịch Covid-19 chúng tôi không bán được, đang phải cắt bỏ rau má cho heo rừng, gà vịt ăn...
Bình luận 0

Người trồng rau má lao đao

Xã Long Phước chúng tôi có hơn 50 hộ nông dân đang trồng rau má với diện tích gần 20ha, sản lượng trung bình từ 800kg đến 1.000kg mỗi ngày.

Giá rau má rẻ như cho mà vẫn không bán được, nông dân Long Phước cắt rau má cho heo rừng ăn - Ảnh 2.

Không có thương lái thu mua, rau má đã đến kỳ thu hoạch, nếu sau 6 ngày mà không bán được là rau quá lứa, già và vàng lá chỉ có cắt bỏ. Hiện tại nông dân chúng tôi đứng ngồi không yên. Ảnh Nguyễn Văn Minh

Trước đây, rau má là loại rau đặc sản và làm giàu cho nông dân xã Long Phước. Chúng tôi trồng rau má được bao nhiêu thì thương lái đến tận ruộng thu mua hết bấy nhiêu. Trung bình, mỗi ha rau má, chúng tôi có thể thu lợi nhuận 400 triệu đồng/năm.

Rau má đa phần được dùng làm nguyên liệu chế biến sinh tố. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và trong tỉnh.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thì sức tiêu thụ rau má giảm xuống. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá rau má cũng giảm.

Đến khi 3 tỉnh, thành phố trên đều thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì mỗi ngày nông dân Long Phước bị tồn đọng khoảng 600kg.

Giá rau má rẻ như cho mà vẫn không bán được, nông dân Long Phước cắt rau má cho heo rừng ăn - Ảnh 3.

Những hộ gia đình ở tôi phải đi thuê đất, vay vốn đầu tư trồng rau má, diện tích ít, không có vốn tích lũy nếu không bán được rau má thì sẽ rất khổ, có thể phải đi vay mượn để sống qua ngày và có nguy cơ tái nghèo cao. Ảnh Nguyễn Văn Minh

Chưa hết khó khăn, khi mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lượng rau má tồn đọng lớn hơn.

Không có thương lái thu mua, rau má đã đến kỳ thu hoạch, nếu sau 6 ngày mà không bán được là rau quá lứa, già và vàng lá chỉ có cắt bỏ. Nếu vậy là nông dân chúng tôi bị lỗ từ vốn đến công chăm sóc, coi như mất trắng một lứa rau. Hiện tại nông dân trồng rau má chúng tôi đứng ngồi không yên.

Hội viên nông dân của Hội Nông dân xã tôi có anh Huỳnh Văn Hùng trồng gần 5.000m2 rau má. Trước đây mỗi lứa rau má (mỗi năm thu hái 10-11 lứa rau má), anh Hùng thu hoạch được gần 3 tấn rau má, giá trung bình 20.000 đồng/kg thì sau khi trừ chi phí chăm sóc anh Hùng còn lợi nhuận hơn 20 triệu đồng/lứa rau.

Giá rau má rẻ như cho mà vẫn không bán được, nông dân Long Phước cắt rau má cho heo rừng ăn - Ảnh 4.

Trước đây, rau má là cây làm giàu cho nông dân xã Long Phước. Nông dân trồng rau má bao nhiêu thì thương lái đến tận ruộng thu mua hết bấy nhiêu. Tuy nhiên hiện nay người trồng rau má gặp rất nhiều khó khăn.

Từ đầu năm 2021 (nhất là sau tết Nguyên đán Tân Sửu ) đến nay giá rau má ngày càng giảm chỉ còn 8.000đồng/kg đến 12.000đồng và thương lái thu mua rất ít. Anh Hùng thu hoạch rau theo hình thức gối đầu mỗi ngày được 100kg nhưng thương lái chỉ thu mua được 50 đến 60kg. Số rau má còn tồn đọng anh phải bán với giá 2.000đồng/kg cho những hộ nuôi heo rừng hoặc ủ làm phân. Đến nay thì rau má của anh cũng không có thương lái đến mua, khả năng cắt bỏ là rất cao.

Hội Nông dân xã tôi còn có hội viên là chị Nguyễn Thị Út vừa hộ thoát nghèo năm 2019. Chị Út thuê 2.000m2 đất, vay 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để trồng rau má. Từ đầu năm 2021 đến nay giá rau giảm mạnh, tiêu thụ chậm và bây giờ thì không có ai mua. Hiện, gia đình chị Út đang rất khó khăn.

Chị Út bảo, chị chấp nhận bán giá thấp dưới 10.000 đồng/kg để vớt vát lại chi phí đầu tư và có tiền lo cho gia đình. Nếu dịch bệnh kéo dài thì chắc chắn gia đình chị Út lại tái nghèo.

Thực sự, những hộ gia đình như chị Út phải đi thuê đất, vay vốn đầu tư trồng rau má, diện tích ít, không có tích lũy nếu không bán được rau má thì họ sẽ rất khổ có thể phải đi vay mượn để sống qua ngày.

Nông dân trồng rau má mong muốn được kết nối tiêu thụ

Vào cuối tháng 6, Hội Nông dân xã tôi đứng ra kết nối với cơ sở sản xuất bột rau tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền bao tiêu một phần rau má cho nông dân. Cơ sở này đã thu mua gần 1 tấn rau má cho nông dân Long Phước.

Tuy nhiên, ngày 28/6/2021 huyện Long Điền ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên và có ca F1 ở gần cơ sở nên khu vực đó bị phong tỏa. Cơ sở tạm dừng sản xuất, không tiếp tục thu mua rau má cho nông dân.

Giá rau má rẻ như cho mà vẫn không bán được, nông dân Long Phước cắt rau má cho heo rừng ăn - Ảnh 5.

Xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 50 hộ nông dân đang trồng rau má với diện tích gần 20ha, sản lượng trung bình từ 800kg đến 1.000kg mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Văn Minh

Trước tình hình tồn đọng rau má như hiện nay, Hội Nông dân xã tôi tích cực kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để nhờ hỗ trợ tiêu thụ. Đến nay, Hội đã kết nối tiêu thụ được thêm 3 tấn rau má nữa. Tuy vậy, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với sản lượng rau má đã đến kỳ thu hoạch như hiện nay.

Giá rau má rẻ như cho mà vẫn không bán được, nông dân Long Phước cắt rau má cho heo rừng ăn - Ảnh 6.

Nông dân trồng rau má ở xã Long Phước rất mong muốn được kết nối tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Văn Minh

Hiện tại, giá rau má đã giảm giá hơn một nửa, chỉ còn 10.000đồng/kg (giá rau má trước khi có dịch là từ 22.000-26.000 đồng/kg). Cứ tình hình này, giá rau má có thể sẽ còn giảm sâu hơn nữa.

Hội Nông dân xã Long Phước đã có văn bản kiến nghị Hội Nông dân tỉnh, Thành phố Bà Rịa, Phòng Kinh tế Thành phố Bà Rịa và UBND xã Long Phước và đăng tải lên mạng xã hội Facebook, Zalo để cùng kết nối hỗ trợ nông dân tiêu thụ rau má trong thời gian giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.

Mọi sự giúp đỡ kết nối tiêu thụ rau má cho nông dân xin liên hệ qua:

- Anh Lưu Văn Lợi. ĐT: 0388016064

- Chị Nguyễn Thị Út. ĐT: 0783640214

Hoặc qua Chủ tịch Hội Nông dân xã là tôi - Nguyễn Văn Minh. ĐT 0903159134

Bạn đang đọc bài: "Bà Rịa-Vũng Tàu: Trồng rau má ngon nhưng chúng tôi đang phải cắt bỏ cho heo rừng ăn" của tác giả Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bạn đọc có thể tham gia bằng cách gửi bài viết ý kiến của mình về hộp thư điện tử: hnongdanvietnam@gmail.com , gọi điện tới số 086 993 8874 và 0976 116 924.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem