Giá rau quả đang tăng

Hạ Vi Thứ sáu, ngày 15/01/2016 10:51 AM (GMT+7)
Theo Cục Chế biến- Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NNPTNT), thời điểm này, người trồng cam sành tại Tuyên Quang đang rất phấn khởi vì giá cam bán tại vườn đang dao động từ 8.400 - 10.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn từ 1.200 - 2.500 đồng/kg so với cùng thời điểm năm ngoái.
Bình luận 0

Những ngày này tại huyện Hàm Yên - trung tâm trồng cam sành tấp nập bởi mỗi ngày có rất nhiều xe tải lớn nhỏ đến thu mua cam, cùng với hàng trăm người ở các địa phương đến vận chuyển cam cho các chủ vườn.

img

Người dân chọn mua cam sành tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Mạc Li

Ngoài ra, nhà vườn tỉnh Đồng Tháp đang thu hoạch chính vụ cam xoàn và cam mật. Hiện giá 2 loại cam này đang tăng mạnh, nhà vườn rất phấn khởi. Cụ thể, thương lái mua tại vườn cam xoàn loại 1 giá 31.500 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg; cam mật 20.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so mấy tháng trước đó. Nguyên nhân giá cam tăng là do nhu cầu tăng mạnh từ phía 2 thị trường TP.HCM và Campuchia.

Tại ĐBSCL, hiện nay mới vào vụ chưa đầy 1 tháng, nhưng vú sữa bán ra đã giảm liên tiếp tới 3 lần và hiện chỉ bằng một nửa mức giá đầu vụ. Hiện giá vú sữa Lò Rèn loại 1 là 25.000 đồng/kg, vú sữa loại 2 ở mức giá là 20.000 đồng/kg, trong khi con số này cách đây 1 tháng là 50.000-60.000 đồng/kg.

Ngoài ra, mặt hàng thanh long tại Bình Thuận hiện cũng đang ở mức giá thấp mặc dù thời điểm hiện tại là trái vụ. Hiện giá thanh long loại 1 được bán là 16.000 đồng/kg, loại 2 là 12.000 đồng/kg. Mặc dù giá thấp nhưng sản lượng lại không cao do ảnh hưởng của thời tiết và bệnh đốm nâu.

Còn tại Hưng Yên, những người trồng chuối hiện đang vui mừng vì chuối liên tục được giá. Thời điểm này, dù chuối vẫn còn non nhưng nhiều thương lái đã đến vườn đặt cọc. Nguyên nhân là ngoài nhu cầu tăng vào dịp cuối năm hiện nay đã có một số doanh nghiệp đã xuất khẩu chuối sang Trung Quốc và gần đây là Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện giá chuối là 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Thị trường rau củ tại Lâm Đồng trong tháng 12 có xu hướng giảm do sản lượng một số rau như bắp cải, su hào, hoa lơ tăng với điều kiện thời tiết thuận lợi. Cụ thể, giá đậu Hà Lan, bắp cải tím, khoai tây, hành tây giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với đầu tháng 12.2015.

Nhìn lại cả năm, trái cây trong nước có nhiều dấu hiệu tốt với nhiều mặt hàng xuất khẩu sang nhiều quốc gia như xoài, thanh long, vải, chôm chôm sang các thị trường mới và lớn, giúp giá trị kim ngạch của mặt hàng năm nay dự báo có thể cán đích 2 tỷ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem