Giá thức ăn chăn nuôi, giá phân bón rủ nhau tăng 16-30%, nông dân than khó

P.V Thứ năm, ngày 16/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
Điều đáng lo ngại là, giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng, giá vật tư như thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng từ 16-30%; chi phí điện, nước cho sản xuất, kho lạnh, chi phí lưu kho và nhiều chi phí khác tăng.
Bình luận 0

Ghi nhận của Bộ NNPTNT cho thấy, phần lớn người sản xuất, doanh nghiệp (DN) chế biến nông sản gặp khó khăn, thiếu hụt vốn để duy trì sản xuất kinh doanh do tồn đọng nhiều sản phẩm không tiêu thụ được, lưu thông hàng hóa khó khăn nên sản phẩm quá lứa, quá thời gian thu hoạch, bị hư hỏng, ứ đọng; chi phí sản xuất phát sinh quá lớn.

Đơn cử như lĩnh vực chăn nuôi, theo báo cáo của Tổ công tác 970 của Bộ NNPTNT, tổng đàn gia cầm của 19 tỉnh, thành phía Nam ước đạt 154,7 triệu con, sản lượng 343.000 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến tổng đàn những tháng còn lại là 154 triệu con, sản lượng 171.000 tấn. 

Tuy nhiên, theo ông Tống Xuân Chinh- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, do nhu cầu giảm, lưu thông hàng hóa còn khó khăn nên sản phẩm thịt gà công nghiệp lông trắng quá lứa, quá thời gian nuôi ứ đọng sản xuất dẫn đến thiếu chuồng trại để tái đàn.

 Giá gà tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL rất thấp, dao động từ 6.000 - 10.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất là 27.000 - 29.000 đồng/kg.

Thiếu vốn, lưu thông khó khăn, bóp nghẹt  sản xuất	 - Ảnh 1.

Thương lái thu mua nông sản tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Ảnh: Viết Niệm

"19 tỉnh, thành phía Nam đang còn 19,6 triệu con gia cầm trong chuồng, phần nhiều trong số đó đã quá lứa. Do vậy, các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ các cơ sở giết mổ phải đóng cửa do dịch được hoạt động trở lại, tăng công suất giết mổ, giải phóng đàn gia cầm để người dân tái đàn phục vụ nhu cầu thực phẩm rất lớn những tháng cuối năm" - ông Chinh nói.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, mặc dù thời gian qua, các bộ ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ khó khăn, ách tắc…, vận chuyển lưu thông hàng hóa nhưng theo phản ánh của các doanh nghiệp (DN) sản xuất nông sản việc vận chuyển hàng hóa, vật tư, sản phẩm ra vào khu vực sản xuất vẫn gặp khó khăn. 

Một số địa phương còn quy định không cho xe ngoài tỉnh vào và hàng hóa phải sang xe rất khó khăn cho việc bốc vác, tăng nhiều chi phí.

Đó là chưa kể, việc triển khai thực hiện "3 tại chỗ" tại các DN, cơ sở sản xuất, chế biến, giết mổ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, phát sinh chi phí lớn; nhiều DN không thể bố trí đủ cơ sở vật chất để thực hiện sản xuất, kinh doanh theo phương thức này. 

Việc xuất hiện các trường hợp F0 tại các cơ sở sản xuất, chế biến khiến nhiều DN phải dừng hoạt động để đảm bảo không lây lan dịch bệnh.

Điều đáng lo ngại là, giá thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng, giá vật tư như thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng từ 16-30%; chi phí điện, nước cho sản xuất, kho lạnh, chi phí lưu kho và nhiều chi phí khác tăng. 

Nhiều DN dừng sản xuất vẫn phải tiếp tục đóng các khoản chi phí. Trong khi đó, giá sản phẩm nông sản giảm sâu khiến sản xuất và thương mại của ngành nông nghiệp, giảm sút cả về lượng và giá trị, giá bán sản phẩm có loại chỉ bằng 30% giá thành.

Phó Chủ tịch UBND An Giang -Trần Anh Thư cũng cho rằng, giá phân bón tăng cao cũng là một trong những khó khăn chính trong thời gian qua. 

Ông Thư kiến nghị cần tiếp tục rà soát lại chuỗi sản xuất, cung ứng, nhập khẩu, logistics đến cách sử dụng phân bón của người dân để hướng tới giảm giá phân bón ở mức phù hợp.

Ông Chinh đề nghị các địa phương tiếp tục có chính sách hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất. "Bộ NNPTNT cũng sẽ có đề xuất với Chính phủ ban hành một nghị quyết về khôi phục sản xuất, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi. Có thể sẽ hỗ trợ 50% con giống để nông dân có động lực tái đàn" - ông Chinh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem