Giá xăng dầu hôm nay 22/2: Lao dốc khi lượng dầu lớn của Iran có khả năng quay lại thị trường

Thu Trang Thứ ba, ngày 22/02/2022 07:31 AM (GMT+7)
Đà tăng của giá dầu bị kìm hãm bởi khả năng hơn 500.000 thùng dầu thô Iran/ngày quay trở lại thị trường.
Bình luận 0

Giá dầu WTI của Mỹ giảm 0,13% xuống 92,67 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam) ngày 22/2. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 5 tăng 0,22% lên 94,87 USD/thùng. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran hôm 21/2, sau khi một quan chức cấp cao của EU cho biết cuối tuần trước rằng các bên đang rất gần một thỏa thuận.

Đà tăng của giá dầu bị kìm hãm bởi khả năng hơn 500.000 thùng dầu thô Iran/ngày quay trở lại thị trường.

Các nhà phân tích cho biết thị trường vẫn thắt chặt và bất kỳ sự bổ sung nào về nguồn cung sẽ giúp ích, nhưng giá sẽ vẫn biến động trong thời gian tới vì dầu thô của Iran khó có thể quay trở lại cho đến cuối năm nay, theo Reuters.

Nhà phân tích Vivek Dhar của Commonwealth Bank cho hay nếu cuộc xâm lược của Nga (vào Ukraine) diễn ra, như Mỹ và Anh đã cảnh báo trong những ngày gần đây, giá dầu Brent tương lai có thể tăng vọt trên 100 USD/thùng, ngay cả khi đạt được thỏa thuận với Iran.

img

Giá dầu thô giảm

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 22/2, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

-  Xăng E5RON92: không cao hơn 25.530 đồng/lít; 

- Xăng RON 95 không cao hơn 26.280 đồng/lít; 

- Dầu diesel không cao hơn 20.800 đồng/lít,

- Dầu hỏa không cao hơn 19.500 đồng/lít;

- Dầu mazut không cao hơn 17.930 đồng/kg.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem