Giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 19/05/2022 16:09 PM (GMT+7)
Sau khi đưa về cơ sở massage, các đối tượng đã đe dọa và ép các cô gái viết giấy nợ và ký hợp đồng lao động 3 tháng, nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền 20.000.000 đồng. Công an vừa giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage trên, đồng thời tạm giữ hình sự 4 nghi can.
Bình luận 0

Ngày 19/5, một lãnh đạo Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) cho biết, công an vừa giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage trên địa bàn, đồng thời tạm giữ hình sự 4 nghi can về các hành vi bắt, giữ người trái pháp luật; cưỡng đoạt tài sản - thông tin từ NLĐO.

Giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage tại Bình Dương - Ảnh 1.

Nhóm nghi can bị tạm giữ hình sự trong vụ giải cứu 4 cô gái ở cơ sở massage. Nguồn: NLĐO

Các đối tượng bị tạm giữ, gồm: Ngô Văn Hòa (SN 1995, quê tỉnh Vĩnh Phúc), Dương Văn Đức (SN 1996, quê tỉnh Gia Lai), Vũ Văn Mạnh (SN 1995, quê tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Đức Phú (SN 1992, quê tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin từ Tiền Phong: Trước đó - ngày 16/5, Công an phường Thới Hòa (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nhận được tin cầu cứu từ trang mạng xã hội nên đã đến kiểm tra hành chính tại cơ sở massage One Top (đường DE1, khu phố 1, phường Thới Hòa, TX.Bến Cát). Tại đây, công an phát hiện cơ sở này có hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận, ngày 15/5, đối tượng Hòa cùng Phú, Đức Mạnh đi đến cơ sở massage Hương Hoa (TX.La Gi, tỉnh Bình Thuận) để đưa chị Đ.T.T.N (SN 2005, quê tỉnh Kiên Giang) và N.T.Y.N (SN 2006, quê tỉnh Trà Vinh) đang làm nhân viên tại đây về cơ sở massage One Top làm việc với giá 82 triệu đồng.

Khi về đến cơ sở massage One Top thì các đối tượng đánh, đe dọa và ép 2 nhân viên trên viết giấy nợ số tiền 50.000.000 đồng/1 người và ký hợp đồng lao động 3 tháng, nếu tự ý nghỉ sẽ bị bồi thường số tiền 20.000.000 đồng.

Làm việc với công an, chị Y.N. và T.N cho biết, trước đó do vào thế bị động nên phải mượn tiền của các chủ massage trước đây. Số tiền 82.000.000 đồng là tiền mua đi bán lại của các chủ trước nhưng nạn nhân phải trả.

Qua làm việc tại cơ sở massage One Top, Cơ quan điều tra còn xác định vào ngày 14/5, đối tượng Phú còn yêu cầu nhân viên H.T.T.D (SN 2008, quê tỉnh Sóc Trăng) viết giấy nợ số tiền 71.000.000 đồng và ngày 15/5, Phú tiếp tục yêu cầu nhân viên N.T.T.T (SN 2007, quê tỉnh Bình Dương) viết giấy nợ số tiền 21.000.000 đồng.

Hiện, Công an TX.Bến Cát đang mở rộng điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem