Giám đốc Công an tỉnh khai thác "nóng" nhóm cướp quen nhau trên "Hội những người vỡ nợ thích làm liều"

An Di Thứ ba, ngày 29/03/2022 06:54 AM (GMT+7)
Quen nhau qua nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội Facebook, 4 đối tượng kết bạn và rủ nhau đi gây án nhằm kiếm tiền trả nợ.
Bình luận 0

Ngày 29/3, Công an TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng "cướp giật tài sản" là điện thoại iPhone 13 Pro max trị giá khoảng 37 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 21h ngày 21/3, Công an TP.Phủ Lý đã tiếp nhận trình báo của nhân viên cửa hàng điện thoại FPT shop thuộc tổ Hồng Phú, phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý về việc một nhóm nam thanh niên vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại rồi cướp giật bỏ chạy ra ô tô đang mở cửa chờ sẵn, tẩu thoát. 

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an TP.Phủ Lý đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời tập trung lực lượng nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phủ Lý đã xác định 4  nghi can trong vụ cướp giật manh động trên gồm: Nguyễn Đình Hiệp (SN 1995), trú tại phường Lương Khánh Thiện, TP.Phủ Lý; Đỗ Minh Hưng (SN 1982), trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Nguyễn Tú Anh (SN 1996), trú tại Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội và Đỗ Đức Cường (SN 1991), trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, xác định đối tượng Nguyễn Đình Hiệp là đối tượng cầm đầu.

Trong vụ án này, đích thân đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam là người trực tiếp khai thác "nóng" các đối tượng bị bắt giữ.

Giám đốc Công an tỉnh khai thác "nóng" nhóm cướp quen nhau trên "Hội những người vỡ nợ thích làm liều" - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp khai thác "nóng" các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua quá trình đấu tranh khai thác, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang nợ nần nhiều, nên đã lên mạng xã hội Facebook tham gia hội nhóm "Hội những người vỡ nợ thích làm liều" để kết bạn với nhau và bàn bạc, rủ nhau đi gây án nhằm kiếm tiền trả nợ. 

Chiều 21/3, các đối tượng rủ nhau thuê ô tô từ Việt Trì về TP.Phủ Lý, đến cửa hàng điện thoại FPT shop giả vờ mua điện thoại. Bọn chúng phân công nhau, Hưng và Cường giả vờ là khách hàng vào bên trong cửa hàng hỏi mua điện thoại; Hiệp và Tuấn Anh ngồi trên xe ô tô đỗ cách đó một đoạn để cảnh giới, sẵn sàng nổ máy tẩu thoát.

Chọn thời điểm cửa hàng  vắng khách, Hưng và Cường đi vào bên trong cửa hàng, yêu cầu nhân viên cho xem chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max, loại điện thoại đang "hot" nhất trên thị trường hiện nay, có giá bán 37 triệu đồng. Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sơ hở, 2 đối tượng nhanh tay cướp giật chiếc điện thoại trên rồi bỏ chạy ra ô tô mà Hiệp và Tuấn Anh đang nổ máy sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Hiệp, Hưng và Cường còn khai nhận vào tối 20/3, cũng với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện trót lọt vụ cướp giật 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro max tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn thị xã Duy Tiên. 

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Trước tình trạng nhiều vụ cướp táo tợn xảy ra gần đây mà điểm chung là các thủ phạm đều quen nhau qua những hội nhóm làm liều trên Facebook, Bộ Công an đã đề nghị, lực lượng chức năng rà soát các vấn đề nổi lên trên không gian mạng, hoạt động của các hội nhóm tội phạm trên mạng để đấu tranh, xử lý kịp thời.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết sẽ tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường kiểm tra hướng dẫn lực lượng tập trung điều tra; đồng thời làm việc với Cục Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước, khảo sát các chi nhánh ngân hàng, triển khai các biện pháp phòng ngừa những vụ cướp tài sản, đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem