Giảm lãi suất, tăng thu để giảm bội chi

Thứ ba, ngày 08/02/2011 10:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, với tư cách là cơ quan điều hành trực tiếp chính sách tiền tệ, sớm tính toán đưa ra lộ trình giảm mặt bằng lãi suất trong năm 2011, dựa trên các giải pháp mang tính kinh tế.
Bình luận 0

Chỉ đạo này vừa được Chính phủ đưa ra tại Nghị quyết thường kỳ tháng 1, ngay trước dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình thực hiện, kiểm soát giá cả theo cơ chế thị trường (nhất là đối với các hàng hóa đầu vào thiết yếu như điện, than, xăng dầu...). Chính phủ cũng yêu cầu Bộ thực hiện tăng thu để giảm bội chi ngân sách.


 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem