Thứ bảy, 27/04/2024

Giới chuyên gia cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9

22/08/2022 6:00 PM (GMT+7)

Trong cuộc khảo sát do Reuters tiến hành từ ngày 16-19/8, đa số các chuyên gia kinh tế dự báo Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới...


Giới chuyên gia lo kinh tế Mỹ suy thoái, cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9 - Ảnh 1.

Lạm phát đang là mối lo lớn nhất của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ - Ảnh: Reuters.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9, trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát đã qua đỉnh và mối lo ngày càng lớn về khả năng suy thoái kinh tế - theo các chuyên gia trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Dù vẫn gần mức cao nhất 4 thập kỷ, lạm phát ở Mỹ đã dịu đi trong tháng 7, khiến các hợp đồng lãi suất tương lai ở Phố Wall dịch chuyển về phía khả năng Fed áp dụng bước nhảy lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới. Bước nhảy lãi suất 0,75 điểm phần trăm đã được Fed áp dụng trong cuộc họp tháng 6 và tháng 7.

Trong cuộc khảo sát do Reuters tiến hành từ ngày 16-19/8, đa số các chuyên gia kinh tế dự báo Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới. Với mức tăng như vậy, lãi suất cơ bản đồng USD sẽ được nâng lên mức 2,75-3%.

Trong số 94 chuyên gia được Reuters khảo sát, chỉ có 18 vị dự báo Fed sẽ nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong lần họp tới.


Gần 90% chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo lãi suất chính sách của Fed tăng lên mức 3,25-3,5% hoặc cao hơn vào cuối năm nay.

Trong cuộc họp tháng 7, Chủ tịch Fed Jerome Powell - người sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole vào ngày thứ Sáu tuần này - nói rằng “có thể sẽ là phù hợp nếu giãn tiến độ tăng lãi suất”.

Từ tháng 3 đến nay, Fed đã nâng lãi suất tổng cộng 2,25 điểm phần trăm. Triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi đang đặt ra nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ ngày càng lớn. Cuộc khảo sát của Reuters cho thấy khả năng trung bình 45% kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu suy thoái trong vòng 1 năm tới đây, tăng từ mức 40% trong cuộc khảo sát tháng 7. Khả năng suy thoái bắt đầu xảy ra trong vòng 2 năm là 50%.

“Một cuộc suy thoái là cần thiết và là cách duy nhất để đến được nơi chúng ta muốn đến - đó là nơi mọi người không bị mất sạch tiền vì giá cả tăng cao”, chiến lược gia Philip Marey của ngân hàng Rabobank nhận xét. “Đó không nhất thiết phải là một cuộc suy thoái sâu, vì các đợt suy thoái sâu của kinh tế Mỹ thường xảy ra với khủng hoảng tài chính, mà ở thời điểm hiện tại, tình hình tài chính của các hộ gia đình ở Mỹ đang ổn”.

Trong số 48 chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong vòng 2 năm tới, có 37 vị cho rằng đây sẽ là một cuộc suy thoái ngắn và nông. 10 vị nói đây sẽ là một cuộc suy thoái dài và nông. Duy nhất chỉ 1 vị nói đây sẽ là một cuộc suy thoái dài và sâu.

Cũng trong cuộc khảo sát này, các chuyên gia kỳ vọng lạm phát ở Mỹ sẽ còn ở trên mức mục tiêu 2% của Fed cho tới ít nhất năm 2024, với các mức dự báo bình quân 8% cho năm 2022 và 3,7% cho năm 2023. Với dự báo lạm phát như vậy, Fed có khả năng phải nâng lãi suất lên cao hơn trong vùng chính sách thắt chặt.

Gần 90% chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của Reuters dự báo lãi suất chính sách của Fed tăng lên mức 3,25-3,5% hoặc cao hơn vào cuối năm nay. Tỷ lệ này không thay đổi so với trong cuộc khảo sát mà Reuters thực hiện hồi tháng 7, cho dù trong tuần vừa rồi, thị trường tài chính Phố Wall đã khấp khởi kỳ vọng Fed giãn tiến độ tăng lãi suất.

Trong số 37 chuyên gia kinh tế tham gia trả lời một câu hỏi phụ, 80% cho biết họ nghiêng về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất lên cao hơn mức họ kỳ vọng trước đây.

“Lạm phát cao dai dẳng sẽ tiếp tục đặt ra mối nguy lớn nhất đối với nền kinh tế. Lạm phát có thể sẽ không giảm như đúng kế hoạch. Trong trường hợp như vậy, lãi suất cơ bản sẽ phải tăng cao hơn nhiều, lên ngưỡng 4-5%”, chuyên gia kinh tế cấp cao Sal Guatieri của BMO Capital Markets nhận định. “Nếu như vậy, sẽ không còn nhiều tranh luận về việc liệu nền kinh tế có tránh được một cuộc suy thoái sâu hay không”.

Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng âm trong 2 quý đầu năm nay, đáp ứng định nghĩa một cuộc suy thoái kỹ thuật. Tuy nhiên, Cục Nghiên cứu kinh tế Quốc gia (NBER) - trọng tài quyết định kinh tế Mỹ suy thoái hay chưa - vẫn chưa công bố một cuộc suy thoái. Để xác định suy thoái, đơn vị này còn dựa vào nhiều yếu tốc khác, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp và thu nhập thực tế.

Trong khi đó, số lượng việc làm mới được tạo ra hàng tháng trong khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ vẫn lớn và tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng 7 đã giảm còn 3,5%, bằng mức trước đại dịch. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ được dự báo tăng 1,7% trong cả năm nay và 1% trong năm 2023 - theo cuộc khảo sát của Reuters.

Cũng theo khảo sát này, tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ bình quân 3,6% trong năm nay; 3,9% trong năm 2023 và 4% trong năm 2024, vẫn thấp hơn nhiều so với trong những cuộc suy thoái kinh tế trước đây của Mỹ.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vì sao Vietbank sẽ chia cổ tức tới 25%?

Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% trong năm 2024 và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%. Ngân hàng này cũng ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có tỷ lệ chia cổ tức cao.

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Trả lời cổ đông tại đại hội về sự vụ gần đây liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, ông Nguyễn Hoàng Hải, Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn.

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê lên hương, nông dân và doanh nghiệp phân bón cùng lãi lớn

Giá lúa gạo, cà phê và các loại nông sản khác tăng đẩy nhu cầu tiêu thụ phân bón tăng cao. CEO Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông tiết lộ quý I/2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Phân bón Bình Điền lên đến 91 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 40 tỷ đồng.

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Hệ thống KRX lại "lỗi hẹn" vận hành vào ngày 2/5 tới, vì sao?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào 2/5 tới.

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

HDBank lần đầu “bật mí” chi tiết về sức khỏe HD SAISON

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của HD Saison đạt 17.593 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng đạt 16.086 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) tỷ lệ an toàn vốn cuối năm 2023 là 22,5%, cao hơn 13,5% so với quy định tối thiểu 9,0% của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh chia sẻ nguồn cơn mà facebook "Thang Dang" nói xấu mình

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Sacombank chia sẻ: "Khi Sacombank cho Bamboo vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào đầu tư. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mớI".