Giữa chiến sự ở Ukraine, NATO - Georgia tập trận chung

V.N (Theo RT) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 06:48 AM (GMT+7)
Các cuộc tập trận chung dựa trên công nghệ thông tin của NATO và Georgia sẽ được tiến hành từ ngày 20 đến 25/3, Bộ Quốc phòng Gruzia thông báo hôm qua 12/3.
Bình luận 0

Các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ năm 2020. Chúng sẽ diễn ra tại Trung tâm Đánh giá và Huấn luyện chung Georgia -NATO (JTEC) với sự tham gia của đại diện 23 quốc gia thành viên NATO.

“Các cuộc tập trận sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Gruzia với các nước thành viên NATO và đối tác,” tuyên bố của Bộ Quốc phòng Gruzia cho biết.

Giữa chiến sự ở Ukraine, NATO - Georgia tập trận chung - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng chỉ rõ rằng mục tiêu của các bài thực hành sắp tới là phát triển các kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch hoạt động bằng cách sử dụng mô phỏng máy tính, cũng như chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.

Đây là lần thứ ba các cuộc tập trận thuộc loại này được tổ chức kể từ năm 2016 và là một phần trong thoả thuận giữa NATO-Georgia đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Wales năm 2014.

Năm 2008, trong Tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh Bucharest, liên minh đã thông báo rằng NATO hoan nghênh “nguyện vọng trở thành thành viên của khu vực Châu Âu-Đại Tây Dương của Ukraine và Georgia”. Những người tham gia hội nghị thượng đỉnh nhất trí rằng cuối cùng các nước này sẽ “trở thành thành viên của NATO”. 

Quyết định này đã bị Nga lên án. Nga luôn phản đối việc NATO mở rộng biên giới của Nga.

Khả năng Ukraine trở thành thành viên của khối là một trong những lý do khiến Nga mở chiến dịch quân sự, bất chấp nhiều lời đảm bảo từ NATO rằng cả Ukraine và Gruzia đều không có tư cách thành viên trong chương trình nghị sự của khối.

Trả lời phỏng vấn kênh TF1 của Pháp hôm 11/3, Josep Borrell, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, đã thừa nhận rằng phương Tây đã mắc sai lầm trong quan hệ với Nga và “bỏ lỡ cơ hội tiến gần hơn với Nga”.

Nhà ngoại giao cấp cao nhất của EU tiếp tục thừa nhận rằng có những điều “chúng tôi có thể làm tốt hơn”, cũng như “những điều chúng tôi đã đưa ra và sau đó không thành hiện thực, chẳng hạn như… lời hứa rằng Ukraine và Gruzia sẽ trở thành một phần của NATO”.

Ông nói "đưa ra những lời hứa mà bạn không thể thực hiện được là một sai lầm."



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem