Giữa đại dịch corona, Trung Quốc hạ một nửa thuế nhập khẩu từ Mỹ

06/02/2020 16:36 GMT+7
Trong khi đang phải đối mặt với dịch viêm phổi do virus corona gây ra, Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay (6/2) tuyên bố sẽ tiếp tục giảm một nửa thuế quan đối với 1.717 sản phẩm hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.
Trung Quốc hạ một nửa thuế nhập khẩu từ Mỹ - Ảnh 1.

Trung Quốc tiếp tục giảm thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu Mỹ.

Quyết định trên được đưa ra gần 1 tháng sau khi Bắc Kinh và Washington ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết, quyết định cắt giảm thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 14/2 tới. Thuế quan mới sẽ được cắt giảm xuống còn 2,5% và 5%, so với mức thuế 5% và 10% trước đó.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đánh giá cao về sự hợp tác thương mại giữa hai nước giúp thúc đẩy kinh tế thị trường, phát triển thương mại song phương và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trước đó, Mỹ - Trung đã hoàn tất ký kết thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" giữa 2 nước vào hôm 15/1 vừa qua. Theo đó, Trung Quốc cam kết sẽ tăng cường mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ thêm 200 tỷ USD trong 2 năm tới. Đổi lại, Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ một số thuế quan đã áp đặt đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thông báo không đề cập động thái này có liên quan đến dịch viêm phổi tại đây hay không. Thứ bảy tuần trước, Bắc Kinh cho biết ngừng áp thuế trả đũa với các sản phẩm của Mỹ có thể được dùng để đối phó với virus corona, thời hạn miễn thuế đến hết ngày 31/3.

Trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế nhập khẩu lên hàng trăm tỷ USD hàng hóa của nhau. Dù vậy, tháng trước, hai nước đã ký thỏa thuận thương mại sơ bộ. Theo đó, chính phủ Mỹ hủy đợt áp thuế mới dự kiến vào tháng 12, đồng thời giảm thuế với 120 tỷ USD hàng hóa xuống 7,5%.

Dù vậy, Nhà Trắng đến nay vẫn giữ nguyên mức thuế với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết trong thỏa thuận giai đoạn 2, Mỹ có thể giảm thuế nhiều hơn.

A.Vũ (Reuters, CNBC)
Cùng chuyên mục