Giữa lòng hồ Trị An ở Đồng Nai, bây giờ bỗng "hiện ra" một thảo nguyên xanh, dân mạng "phát sốt"

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 16/05/2023 18:48 PM (GMT+7)
Sau những cơn mưa tưới mát đầu mùa, những khu đất nứt nẻ, khô cằn trên hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) đã được hồi sinh, cỏ cây đua nhau mọc lên phủ xanh hàng trăm ha trên lòng hồ Trị An.
Bình luận 0

Hồ Trị An nhiều nơi thành "thảo nguyên" xanh mát

Hồ Trị An rộng 32.000ha, trải dài ở 4 huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán và Vĩnh Cửu (Đồng Nai). 

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 1.

Cỏ xanh mướt mọc lên trên lòng hồ Trị An sau những cơn mưa đầu mùa. Ảnh: Nha Mẫn

Hiện nay, nhiều đoạn trên lòng hồ Trị An bị cạn trơ đáy, khu vực có nước đa phần chỉ còn ở những vùng trũng sát thủy điện, cầu Mã Đà… Còn ở thượng nguồn hồ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu và xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, nước rút xuống lộ diện tích nứt nẻ hàng chục ha kéo dài đến tận sông Đồng Nai.

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 2.

Những mảng cỏ xanh trải dài nhiều vùng trên lòng hồ Trị An. Ảnh: Nha Mẫn

Nhưng sau những cơn mưa đầu mùa, một số khu vực trước đó khô cằn, nứt nẻ trên hồ Trị An (Đồng Nai) giờ đã được phủ xanh bằng cây cỏ. Hàng trăm ha đất lòng hồ như được khoác một lớp áo mới, hồi sinh sau những ngày nắng nóng khô cằn.

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 3.

Bãi cỏ dài xua đi nắng nóng: Ảnh: Nha Mẫn

Mùa này người dân, du khách khi đến với hồ Trị An ngoài ngắm hồ, ngắm những "hoang mạc" khô cằn trên hồ còn được thả mình vào những mảng xanh rộng lớn được cỏ cây bao phủ.

Thêm một số hình ảnh ghi nhận trên hồ Trị An ở Đồng Nai:

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ nằm xoài trên cỏ xanh cùng nhau bay flycam chụp lại khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Nha Mẫn

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 5.

Nước lòng hồ Trị An chỉ còn ở vùng trũng. Ảnh: Nha Mẫn

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 6.

Nhiều người nô đùa, vui chơi trên mảng cỏ. Ảnh: Nha Mẫn

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 7.

Lòng hồ Trị An được đánh giá khô cằn nhất 13 năm qua, mực nước cận tiệm mực nước chết. Ảnh: Nha Mẫn

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 8.

Thảm cỏ rộng hàng trăm ha. Ảnh: Nha Mẫn

Chiêm ngưỡng thảo nguyên xanh mát giữa lòng hồ Trị An - Ảnh 9.

Những con thuyền nằm chờ nước lớn. Ảnh: Nha Mẫn

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) cho biết mực nước hồ Trị An hiện giảm sâu, tiệm cận mực nước chết. Đây là mực nước thấp nhất đo được tại hồ Trị An trong 13 năm qua.

Trong đó, mực nước hồ Trị An ngày 12/5 đo được là 51m, chỉ cách mực nước chết 1m, trong khi mực nước dâng bình thường của hồ là 62 m. Lượng nước thấp do vào thời điểm cuối mùa khô nhưng nhờ cơ chế vận hành liên hồ thủy điện nên nhà máy vẫn đang cho hoạt động cả 4 tổ máy. Tuy nhiên, nước về hồ ít nên sản lượng điện thấp hơn, chủ yếu chạy để duy trì nước cho hạ du.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem