Giữa “sóng thần” Covid-19, Ấn Độ vẫn cho 60 vạn người hành hương

Đăng Nguyễn - DW Thứ ba, ngày 27/04/2021 16:10 PM (GMT+7)
Các nhà quan sát nói sự kiện hành hương với khoảng 600.000 người tham dự có thể tạo điều kiện để những đợt lây nhiễm Covid-19 mới bùng phát ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, vốn có các cơ sở y tế với trang bị nghèo nàn.
Bình luận 0

img

Ước tính có 600.000 người tham gia lễ hành hương trong sự kiện sắp tới.

Chính quyền địa phương ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đang xây các nhà tạm, chuẩn bị cơ sở vật chất đón 600.000 người hành hương Indu trong sự kiện hành hương Amarnath diễn ra thường niên, bất chấp tình hình tồi tệ do dịch Covid-19, theo DW.

Những người hành hương sẽ đến thăm đền thờ hang động Amarnath, ở độ cao 3.880 mét so với mực nước biển trên dãy Himalaya.

Chính quyền địa phương sẽ xây hai khu trại chính, một tên là Baltal và khu trại còn lại là Chandanwari, làm nơi nghỉ chân cho những người hành hương.

Từ Baltal, người hành hương phải đi tiếp 14km, trong khi những người dừng chân ở Chandanwari phải đi thêm 32km nữa mới đến được đền thờ có thạch nhũ hóa băng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính quyền vùng Kashmir đã ngừng chấp nhận đăng ký tham gia hành hương trực tuyến, nhưng vẫn cho phép cuộc hành hương diễn ra như kế hoạch.

Điều này khiến các nhà quan sát và một số chính trị gia Ấn Độ bày tỏ lo ngại. Các sự kiện tụ tập đông người như trên luôn tiềm ẩn trở thành sự kiện siêu lây nhiễm.

"Tình hình đang tồi tệ trên khắp Ấn Độ. Sẽ tốt hơn nếu cuộc hành hương Amarnath năm nay chỉ mang tính tượng trưng, khi một vài người được phép tới thăm ngôi đền. Nếu không, cuộc hành hương có thể trở thành thảm họa", chính trị gia Ấn Độ, Tanvir Sadiq nói.

Ông Sadiq cảnh báo hệ thống y tế nghèo nàn ở địa phương sẽ không thể chống đỡ nếu dịch Covid-19 bùng phát từ cuộc hành hương này.

Sự kiện hành hương thường niên từng bị hoãn vào năm 2019 do Ấn Độ tước quy chế tự trị đặc biệt của vùng Kashmir. Năm 2020, cuộc hành hương cũng bị hoãn do dịch bệnh Covid-19.

Rất nhiều tín đồ Hindu coi sự kiện năm nay là cơ hội để quay trở lại ngôi đền thiêng sau hai năm gián đoạn.

Vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát có cơ sở y tế nghèo nàn, với chỉ 2.599 giường chăm sóc bệnh nhân Covid-19, bao gồm 234 giường chăm sóc tích cực có máy trợ thở. Ít nhất 1.220 giường bệnh đã được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Giới chức y tế địa phương cũng không đề cập đến nguy cơ lây nhiễm, phổ biến các biện pháp phòng dịch cho các tín đồ hành hương.

“Người hành hương và người địa phương đang đối mặt rủi ro lớn, vì điều kiện oxy loãng ở vùng cao càng làm gia tăng nguy cơ tử vong do Covid-19. Chính phủ nên ra lệnh hủy cuộc hành hương này”, Sheikh Ghulam Rasool, một nhà hoạt động địa phương, nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem