Giữa thời dịch người trẻ nuôi mộng làm giàu từ chứng khoán nhờ điều này

Như Nguyễn Thứ tư, ngày 14/07/2021 09:55 AM (GMT+7)
Mỗi ngày có tới hàng ngàn tài khoản chứng khoán mở mới, trong đó có rất nhiều người trẻ - thế hệ sống trên internet, thạo nghề, nhạy bén thông tin, và đặc biệt, họ đầu tư chứng khoán nghiêm túc, không biến thành con 'thiêu thân'.
Bình luận 0

Nhà đầu tư trẻ Hoàng Anh (Quận 1 - TP. HCM) cho biết: Chán nản khi phải chôn chân ở nhà vì phong tỏa, cũng như cơ hội làm việc dần cạn kiệt, anh đã thử đầu tư trên thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng các ứng dụng hỗ trợ trong đầu tư, thân thiện với người dùng.

“Thời điểm Covid-19 tấn công và mọi thứ được số hóa đã tạo cơ hội cho mọi người tập trung vào việc đầu tư, bởi đó là một trong số ít hoạt động bạn có thể thực hiện trực tuyến”, Nguyễn Hoàng Anh (24 tuổi), nhà đầu tư trẻ cho biết.

img

Theo đó, anh đã tải miễn phí app 24HMoney sử dụng hiệu quả trong quyết định đầu tư của mình.

“Nhiều người, trong đó có tôi, đầu tư chứng khoán với công cụ hỗ trợ đắc lực này thường xuyên nói về những gì họ đang đầu tư thông qua các tiện tích của 24HMoney, như: cảnh báo giá chứng khoán, báo báo tài chính doanh nghiệp, phân tích đa chiều của chuyên gia, game chứng khoán ảo… của công cụ hỗ trợ miễn phí này. Ngoài ra, có nhiều cộng đồng nhà đầu tư chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đầu tư cũng như các quỹ đầu tư lớn trên thế giới đang đổ tiền vào đâu”, Hoàng Anh nói.

Dòng tiền mới với sự góp sức của hàng ngàn nhà đầu tư trẻ, đã giúp thanh khoản thị trường chứng khoán thường xuyên đạt 28.000 - 32.000 tỉ đồng/phiên. Những người trẻ nhập cuộc vào đúng thời đại dịch, có chân dung rất khác.

Sử dụng công cụ hỗ trợ 24HMoney, bằng tính năng Cảnh báo giá chứng khoán, giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro, đưa ra quyết định mua - bán chứng khoán đúng thời điểm để mang lại lợi nhuận tốt nhất.

“Mới đầu tư khoảng 1 tuần, tôi đã lời 20% và lúc đó tôi thấy mình thật tuyệt. Nhưng đời không như là mơ. Cú “úp sọt” ngày 19.1.2020 toàn thị trường Call margin, các mã cổ phiếu đều nằm sàn chuyển màu xanh da trời, VN-Index giảm 61 điểm, sang đến ngày 28.1 thị trường tiếp tục lao dốc giảm 72 điểm. Tài khoản của tôi bốc hơi hết lãi, bao nhiêu công sức cầy cuốc trong nửa năm trời. Tài khoản của tôi bị âm”, Hoàng Anh nói.

Trải qua 2 phiên biến động đầy choáng váng cho F0, Hoàng Anh xác định đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư thực sự nghiêm túc và cần phải học hỏi.

Thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng trải thảm.

Thị trường chứng khoán đã phá đỉnh lịch sử vượt 1400 điểm, nhưng đến tháng 7/2021, màn “úp sọt” ngoạn mục khiến nhà đầu tư được phen lao đao với chỉ số VN-Index giảm 56 điểm trong phiên giao dịch ngày 12/7, thậm chí có lúc thị trường giảm 70 điểm. Chỉ sau 6 phiên, sàn HOSE “bốc hơi” 20 tỷ USD. Thị trường chứng khoán rơi vào cảnh “bão táp” làm "cuốn trôi" mọi thành quả của nhà đầu tư suốt hơn một năm qua, khiến nhiều người mua, bán trong hoảng loạn.

Sử dụng công cụ app 24HMoney với chức năng “cảnh báo giá chứng khoán” giúp nhà đầu tư có phương án kiểm soát rủi ro. Đầu tư chứng khoán là thị trường song song với rủi ro mà không ai có thể dự báo trước được, bởi thế nên khi tham gia vào thị trường này, mọi người nên vạch rõ phương án đề phòng rủi ro và kiểm soát nguồn vốn của mình để đảm bảo tài sản không bị mất trắng.

“Tiện ích này (app 24HMoney) hỗ trợ nhà đầu tư mua/bán chính xác, kịp thời hơn, từ đó giúp nhà đầu tư ngày càng chuyên nghiệp hơn. Kết quả là tôi vừa kiếm được lợi nhuận từ chứng khoán, vừa có thời gian giành cho công việc chuyên môn khác”, Hoàng Anh cho biết.

img

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem