Góc Nguyễn Lưu: Bóng chuyền Việt Nam từng thất bại vì chuyên gia ngoại “hạng hai”

Nguyễn Lưu Thứ hai, ngày 08/05/2023 13:40 PM (GMT+7)
Tại SEA Games 32, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã không thể bảo vệ tấm HCB và chúng ta cần phải học tập Campuchia về khả năng tự thân vận động.
Bình luận 0

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam từng sa sút vì HLV Trung Quốc

Sau 4 trận đấu tại SEA Games 32, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã thắng Myanmar, Malaysia nhưng thất bại trước Thái Lan và Indonesia. Trận đấu then chốt nhất ở vòng bảng gặp Thái Lan, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã thua khá đáng tiếc dù giành chiến thắng séc đầu tiên. Chính thất bại này đã khiến ĐT bóng chuyền nam Việt Nam phải gặp Indonesia quá mạnh tại bán kết và không thể tạo được bất ngờ.

Trong khi đó, ĐT bóng chuyền nam Campuchia đã thể hiện sự phát triển rất mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của chuyên gia người Cuba, Campuchia thi đấu rất ấn tượng và đã lọt vào trận chung kết.

Góc Nguyễn Lưu: Bóng chuyền Việt Nam từng thất bại vì chuyên gia ngoại “hạng hai” - Ảnh 1.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam từng thất bại khi hợp tác với chuyên gia Li Huan Ning. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Có thông tin cho rằng, Cuba muốn giúp đỡ bóng chuyền nam Việt Nam nhưng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lại không có ý định hợp tác. Trên thực tế, cách đây 20 năm, chuyên gia Cuba từng làm việc với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng thất bại. Chuyên gia có tên Medina không tạo ra bước tiến đáng kể nào nên chúng ta có lẽ không tính đến việc tiếp tục cộng tác với Cuba.

Sau đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chuyển hướng sang chuyên gia Trung Quốc. Nhưng HLV Li Huan Ninh thực tế chỉ là chiến lược gia "hạng hai". Ông này đã nghe theo tư vấn không chính xác của các trợ lý và gạch tên chủ công Từ Thanh Thuận với lý do anh không có khát khao cống hiến. Sau đó, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã chia tay ông Li Huan Ning vì thành tích không tốt và phải gọi lại Từ Thanh Thuận.

Trước khi SEA Games 32 diễn ra, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam dự kiến sẽ mời chuyên gia Nhật Bản đến làm việc. Tuy nhiên, do không huy động được nguồn tài trợ để trả lương cho vị chuyên gia Nhật Bản nên ĐT bóng chuyền nam Việt Nam phải thi đấu SEA Games 32 với HLV nội.

Góc Nguyễn Lưu: Bóng chuyền Việt Nam từng thất bại vì chuyên gia ngoại “hạng hai” - Ảnh 2.

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công tấm HCB. Ảnh: Cao Oanh

Về phía Campuchia, dù có chuyên gia người Cuba hỗ trợ, nhưng tôi khẳng định họ thành công vì sự quyết tâm và khả năng tự thân vận động. Trong đội hình của ĐT bóng chuyền nam Campuchia dự SEA Games 32, có 2 cầu thủ số 9 và số 15 thi đấu rất nổi bật. Đặc biệt, cầu thủ số 9 từng chơi cho Long An của Việt Nam và thể hiện được trình độ cũng như ý chí rất đáng khen.

Không thể lọt vào trận chung kết như SEA Games 31, ĐT bóng chuyền nam Việt  Nam sẽ phải nỗ lực hết sức khi tái ngộ Thái Lan trong trận tranh HCĐ diễn ra chiều nay. Theo tôi, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam phải tìm cách hạn chế tối đa khả năng hoạt động của cầu thủ số 3 bên phía Thái Lan. Đặc biệt, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam phải cải thiện khả năng phòng thủ giữa lưới nếu muốn chiến thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem