Hạ Long mùa Thu dịu êm, quyến rũ sau khi "bùng nổ" dịp nghỉ lễ 2/9

Linh Quyên Thứ sáu, ngày 09/09/2022 08:03 AM (GMT+7)
Trở lại Hạ Long lần này, chúng tôi được hưởng không khí “hạ nhiệt” sau cao điểm nghỉ lễ 2/9. Trong dòng khách du lịch tránh đám đông tới trải nghiệm Di sản Thiên nhiên thế giới nổi tiếng có khá nhiều người nước ngoài như Đức, Hàn Quốc, Ấn Độ...
Bình luận 0
Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 1.

View bãi biển Hạ Long nhìn từ ban công một khách sạn ven biển ở thành phố Hạ Long chiều 5/9. Ảnh: Châu Phạm

Hạ Long mùa Thu dịu êm và quyến rũ sau "bùng nổ" du lịch dịp nghỉ lễ 2/9

Hạ Long ngày nay khác nhiều so với những hình ảnh xưa, thành phố đã hiện đại nhưng xem ra vẫn đang tiếp tục quá trình bùng nổ xây dựng hướng biển, với cuộc sống về đêm khá sôi động ở các điểm vui chơi giải trí rực rỡ ánh đèn màu nhấp nháy.

Nhìn từ ban công tầng cao một khách sạn mới ven biển mang đậm phong cách Singapore xanh - sạch - đẹp mới khai trương, cảnh biển xanh - cát trắng hiện ra với vẻ hiền hòa và diễm lệ, xa xa trông như trong Postcard (bưu thiếp). 

Hôm sau khi dậy sớm đón bình minh, chúng tôi không thấy có cảnh những đám đông cư dân thành phố và khách du lịch cùng đổ ra các bãi biển bơi lội, tắm nắng, chơi các môn thể thao…như ở các điểm nóng du lịch phía Nam, nhất là tại Nha Trang. Phải tới lúc sang phường Hòn Gai mới thấy cảnh khách tắm biển và chờ ngắm hoàng hôn.

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 2.

Khách du lịch nước ngoài check-in tại sảnh một khách sạn ven biển ở thành phố Hạ Long chiều 6/9. Ảnh: Châu Phạm

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 3.

Phòng ăn sắc màu bắt mắt của khách sạn ven biển nơi chúng tôi lưu lại trong chuyến du lịch Hạ Long thời "hậu Covid-19" đầu tháng 9/2022. Ảnh: Châu Phạm

Dẫu sao được thả lỏng và thư giãn trong bầu không khí khá thanh sạch, ít tiếng động cơ xe cộ và không thấy có cảnh kẹt xe, tắc đường… đối với du khách đường xa chúng tôi là cơ hội hiếm có. Đặc biệt Hạ Long trước thềm Trung Thu đang vào thời điểm quyến rũ nhất với ban ngày nắng Thu dát vàng lên mọi danh lam thắng cảnh, ban đêm lung linh huyền ảo sắc màu hứa hẹn nhiều điều lý thú.

Chợ đêm Hạ Long mới mở lại và khu cửa hàng gần đó vẫn còn vắng khách, chưa đông đúc như các chợ hải sản vốn là một trong những thế mạnh của du lịch Quảng Ninh. Do đã đi tour du thuyền ngắm Vịnh Hạ Long vài lần từ thời trước Covid-19, chúng tôi chọn một Citytour ven biển để trải nghiệm những cái mới của Hạ Long trong không khí chuẩn bị đón Trung Thu đầu tiên thời "hậu Covid-19" thành phố rộng cửa đón khách trở lại.

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 4.

Một nhóm khách du lịch từ Hà Nội check-in cầu Bãi Cháy - biểu tượng của người dân Hạ Long, chiều 6/9. Ảnh: Châu Phạm

Lái xe taxi tên Đăng đưa chúng tôi qua cầu Bãi Cháy sang Hòn Gai, xởi lởi kể rằng cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vừa khánh thành hôm 1/9 đã "chia lửa" khá nhiều dịp cao điểm du lịch 2/9. Số lượng khách du lịch đến Móng Cái dịp này, theo thông tin báo chí, đạt mức kỷ lục từ trước đến nay với hơn 150.000 lượt người.

Hạ Long trở lại tấp nập cảnh trên bến, dưới thuyề

Tuy nhiên điểm đến Di sản Thế giới Hạ Long vẫn trong tình trạng "cháy phòng" nhiều khách sạn, trong khi các nhà hàng ẩm thực nổi tiếng nếu không đặt trước đều không còn chỗ trống, các bến tàu và điểm tham quan rơi vào cảnh quá tải.

Trước đó số khách du lịch đến Hạ Long vốn đã tăng vọt vào các cuối tuần, với tỷ lệ lấp đầy các resort và khách sạn hạng sang đạt từ 90-100%. Tàu chở khách tham quan và ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long cũng luôn kín khách, trở lại cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền gần được như thời trước Covid-19.

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 5.

Bình minh Hạ Long 7/9 nhìn từ ban công một khách sạn ven biển. Ảnh: Châu Phạm

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 6.

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp trên đường phố Hòn Gai chiều 6/9. Ảnh: Châu Phạm

Bởi thế trước thềm Trung Thu, Hạ Long có được vài ngày "hạ nhiệt" để tái tạo năng lượng chuẩn bị đón dòng khách du lịch mới, mà theo dự đoán của giới chuyên môn sẽ gia tăng lượng khách quốc tế đổ về dịp cuối Thu đầu Đông, xem ra cũng rất hợp lý.

Không quá đông khách du lịch nên chúng tôi được hưởng một Citytour đúng chất Thu dịu êm và quyến rũ, không phải chen chúc tại các điểm tham quan hút khách ở Hòn Gai như: Cầu Bãi Cháy được coi là biểu tượng của người dân Hạ Long; khu di tích văn hóa Núi Bài Thơ - nơi tạo nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật; Bảo tàng Quảng Ninh - "viên ngọc đen huyền bí" bên Vịnh Hạ Long, nơi trưng bày các hiện vật mang đậm dấu ấn lịch sử và những nét đặc trưng của vùng đất mỏ Quảng Ninh…

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 7.

Khách du lịch mua sắm tại Hạ Long sáng 7/9, chuẩn bị đón Trung Thu. Ảnh: Châu Phạm

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 8.

Xe từ các nơi "đổ" khách xuống bến tàu du lịch Hạ Long trưa 7/9. Ảnh: Châu Phạm

Trên đường trở về Hà Nội chiều 7/9, chúng tôi nhận thấy dòng xe chở khách đổ tới bến tàu du lịch và các khách sạn của Hạ Long đã tấp nập hẳn lên. Lái xe tên Thành, người Hà Nội cho biết: Xe của công ty vừa phải huy động hết công suất dịp Quốc khánh, nay lại lo triển khai kế hoạch mới đưa đón khách tới Hạ Long đón Trung Thu. Khách du lịch quốc tế cũng gia tăng nhanh, đa số chọn tour du thuyền và ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long.

Hạ Long “hạ nhiệt” sau cao điểm Quốc khánh 2/9, hút khách tránh đám đông - Ảnh 9.

Bể bơi ngoài trời tại khách sạn ven biển ở Hạ Long, với nhiều góc rất đẹp cho khách du lịch chụp hình check-in. Ảnh: Châu Phạm

Được biết 6 tháng đầu năm 2022 ngành du lịch Quảng Ninh đã đón 5 triệu lượt khách du lịch, tăng 107% so với "kịch bản tăng trưởng". Riêng thành phố Hạ Long đón 3,35 triệu lượt khách du lịch - tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 40.600 lượt khách quốc tế. Mục tiêu đón khoảng 9,5 triệu khách du lịch trong cả năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh được dự đoán sẽ sớm "cán đích".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem