Hà Nội: Bố trí 1.000 tỷ đồng cho Quỹ Phát triển đất

Thứ sáu, ngày 14/10/2011 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 13.10, UBND TP. Hà Nội chính thức công bố thành lập Quỹ Phát triển đất, một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND TP. Hà Nội.
Bình luận 0

Theo ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất thành phố, hiện mỗi năm Hà Nội cần khoảng 8.000- 9.000 tỷ đồng cho việc phát triển quỹ đất, phục vụ xây dựng các công trình kinh tế - xã hội.

Cùng với việc cho ra đời Quỹ, thành phố cũng giao Sở Tài chính bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho tạo nguồn vốn ban đầu Quỹ Phát triển đất. Quỹ Phát triển đất có chức năng nhận các nguồn vốn để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem