Hà Nội: Công an có thêm "tai mắt" mới để trấn áp tội phạm

Phạm Hiệp Thứ hai, ngày 06/03/2023 14:34 PM (GMT+7)
Xã Liệp Tuyết (Quốc Oai, TP.Hà Nội) vừa ra mắt một mô hình giám sát an ninh nhằm phục vụ tối đa cho công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn.
Bình luận 0

Cụ thể, để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vừa qua UBND xã Liệp Tuyết, Ban chỉ đạo 138 xã đã ra mắt mô hình "Camera an ninh".

Xã Liệp Tuyết cách trung tâm huyện Quốc Oai khoảng 5 km, có 5 thôn gồm: Đại Phu, Vinh Phúc, Bái Nội, Bái Ngoại và Thông Đạt. Phía Bắc giáp xã Ngọc Liệp, phía Đông giáp xã Ngọc Mỹ, phía Nam giáp xã Nghĩa Hương, phía Tây giáp xã Tuyết Nghĩa.

Xã có diện tích tự nhiên khoảng 393.89 ha, xã có l169 hộ = 6513 nhân khẩu, dân cư được chia thành 5 thôn/14 đội.

Hà Nội: Công an có thêm "tai mắt" mới để trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Công an xã Liệp Tuyết vận động Nhân dân tham gia mô hình "Camera an ninh". Ảnh: CACC

Nhân dân trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp, những năm gần đây đang phát triển nghề mộc, một số đi làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; ngoài ra còn có một số ngành nghề khác như dịch vụ, thương mại, chăn nuôi...

Đời sống vật chất, tinh thần ngày được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, tốc độ phát triển kinh tê hàng năm tăng khá.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai nói chung, địa bàn xã Liệp Tuyết nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp, trên địa bàn xã Liệp Tuyết vẫn xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản (trộm xe máy, trộm hoa lan...), các vụ đánh người gây thương tích, va chạm giao thông...

Tuy nhiên, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ việc còn hạn chế, việc thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý các vụ việc còn gặp khó khăn.

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Công an TP.Hà Nội và Công an huyện Quốc Oai, Ban chỉ đạo 138 xã Liệp Tuyết đã triển khai ra mắt mô hình "Camera an ninh" để giám sát an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Hà Nội: Công an có thêm "tai mắt" mới để trấn áp tội phạm - Ảnh 2.

Nhà chức trách cho biết, hệ thống camera là "tai mắt", là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo thượng tá Khuất Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Quốc Oai, qua thực tế triển khai mô hình "Camera an ninh" tại xã Phượng Cách (từ năm 2020) và một số xã đã xây dựng mô hình "Camera an ninh" năm 2022, cho thấy mô hình "Camera an ninh" là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Vị lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai cho biết, hệ thống camera là "tai mắt", là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an nhân dân, giúp lực lượng Công an quản lý, giám sát tốt địa bàn.

Từ các hình ảnh trích xuất từ camera giúp cho lực lượng Công an thu thập nội dung, diễn biến các vụ việc làm căn cứ tiến hành các biện pháp xác minh, truy vết, điều tra khám phá nhanh các vụ án và các vụ việc vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, tại một số địa bàn, việc triển khai hệ thống camera còn có tác dụng tốt trong việc răn đe, ngăn chặn các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phạm tội, một số loại tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản có xu hướng giảm. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện thành công tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hiện tại, mô hình đã có 106 mắt camera tại các trục đường chính ra, vào các thôn, trường học, cơ sở tôn giáo, trụ sở UBND xã. Mô hình được thành lập từ nguồn ngân sách UBND xã và nguồn xã hội hóa và đã nhận được sự đồng tình rất lớn từ người dân địa phương.

Nhiều hộ gia đình đã cho nhờ đường điện, kết nối Internet để hệ thống camera hoạt động. Trong thời gian tới, mô hình sẽ lắp thêm 5 camera tại các xóm trên địa bàn xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem