Hà Nội dự kiến di chuyển, chặt hạ 123 cây xanh trên con đường "đẹp nhất Việt Nam"

Bình Nguyên Thứ tư, ngày 26/10/2022 13:46 PM (GMT+7)
Quận Đống Đa dự kiến di chuyển, chặt hạ 123 cây xanh để thực hiện dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh.
Bình luận 0

Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị vừa có văn bản hướng dẫn gửi UBND quận Đống Đa về di chuyển, chặt hạ, trồng bổ sung cây xanh phục vụ triển khai dự án chính trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiều sáng, thiết kế biển hiệu quảng cáo. 

Theo Sở Xây dựng đề xuất cải tạo bổ sung, thay thế cây xanh để đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cânh xanh chiếu sáng trên đường Nguyễn Chí Thanh có khối lượng lớn, dự kiến di chuyển chặt hạ 123 cây bóng mát.

Hà Nội dự kiến di chuyển, chặt hạ 123 cây xanh trên con đường "đẹp nhất Việt Nam" - Ảnh 1.

Năm 2015, Hà Nội từng di chuyển, chặt hạ nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Đàm Duy.

Sở Xây dựng lưu ý UBND quận Đống Đa cần xây dựng tiến độ để thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây Hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây xanh sau dịch chuyển.

"Việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh là vấn đề nhạy cảm, phúc tạp được dư luận và người dân quan tâm do đó đề nghị UBND quận Đống Đa chủ động làm tốt công tác thông tin tuyên truyền công khai, rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng về việc cần thiết phải di dời, trồng thay thế cây hoa sữa bằng chúng loại cây đô thị khác phù hợp hơn để nhân dân, công luận biết và ủng hộ trong quá trình triển khai", văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ. 

Đối với cây hoa sữa cần di dời giảm mật độ, hiện mật độ rất dày vào mùa hoa nở tỏa ra mùi hương nồng nặc, đậm đặc ảnh hưởng đến khu dân cư, đơn vị đã đề xuất chuyển vào trồng cố định trong các công viên, vườn hoa do UBND quận đang quản lý, việc trồng lại hoa sữa cần đánh giá mật độ phù hợp. Trường hợp cây hoa sữa di dời có khối lượng lớn, không thể bố trí trồng lại trong công viên vườn hoa, UBND quận chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500m khu xử lý chất thải Xuân Sơn để bổ sung cây xanh.

Để tăng hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, đề nghị quận nghiên cứu phương án không dịch chuyển cây lát hoa để trồng thay thế bằng cây hoa ban.

Đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,8 km, chạy thẳng từ phố Kim Mã cắt ngang qua đường La Thành đến đường Láng, nối với đường Trần Duy Hưng - một trong những cửa ngõ phía tây của thủ đô Hà Nội. Con đường này từng đạt giải nhất "Con đường đẹp Việt Nam" 2001-2002. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem