Hà Nội: Nhân viên tự quản bị đâm chết

Thứ bảy, ngày 13/10/2012 08:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đang làm nhiệm vụ, anh Phạm Hồng Đào là nhân viên tự quản của phường Kim Mã (quận Ba Đình) bất ngờ bị Hải lấy dao bấm giấu trong người đâm do mâu thuẫn.
Bình luận 0

Lúc 9 giờ ngày 12.10, tại ngã 3 Sơn Tây - Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội, anh Phạm Hồng Đào (SN 1957, trú tại 19 ngõ 203 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa) là nhân viên tự quản của phường Kim Mã, quận Ba Đình, đang làm nhiệm vụ thì Nguyễn Xuân Hải (SN 1971, trú ở số 3 ngõ 15, phố Sơn Tây, quận Ba Đình) đến gặp anh Đào nói chuyện.

Do mâu thuẫn bột phát, bất ngờ Hải lấy dao bấm giấu trong người đâm anh Đào. Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sanh Pôn, nhưng đến 10 giờ 15 thì anh Đào tử vong. Công an quận Ba Đình đã bắt Hải, lập hồ sơ xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem