Nhiều xe máy “ngụp lặn” trong biển nước ở tầng hầm tòa nhà ở Hà Nội

Quang Minh Thứ hai, ngày 30/05/2022 12:36 PM (GMT+7)
Trận mưa lớn kéo dài chiều qua (29/5)khiến nhiều xe máy gửi ở tầng hầm tòa nhà “ngụp lặn” trong biển nước. Đến sáng nay, việc khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành.
Bình luận 0

Chiều 29/5, trận mưa lớn kéo dài tại TP.Hà Nội khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội như Bùi Xuân Trạch, Trần Bình, Mỹ Đình, Phạm Hùng… ngập úng, nhiều xe cộ chết máy và "bơi" trong nước.

Thậm chí, lượng nước mưa lớn trút xuống đã tràn cả vào tầng hầm của một số tòa nhà ở Hà Nội. Chiều 29/5, tại tầng hầm của tòa nhà Trung tâm học liệu và Chuyển giao công nghệ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, số 128 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy (Hà Nội), nước tràn vào ngập sâu gần sát trần hầm.

Hà Nội: Nhiều xe máy “ngụp lặn” trong biển nước ở tầng hầm tòa nhà - Ảnh 1.

Tòa nhà Trung tâm học liệu và Chuyển giao công nghệ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, số 128 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Q.M

Đến 10 giờ sáng 30/5, phóng viên Dân Việt có mặt tại đây ghi nhận bên trong có khoảng 30-40 chiếc xe máy và 2 chiếc ô tô bị ngập nước. Lực lượng bảo vệ của tòa nhà đang sử dụng máy bơm hút nước ra khỏi tầng hầm. Mực nước ghi nhận tại tầng hầm lúc này con khoảng 20cm. Bên trong tầng hầm bị cắt điện.

Hà Nội: Nhiều xe máy “ngụp lặn” trong biển nước ở tầng hầm tòa nhà - Ảnh 2.

Nhiều xe máy bị ngập trong biển nước tại tầng hầm tòa nhà. Ảnh chụp lúc 17h chiều 29/5. Ảnh: N.D

Anh Trần Văn Duy, quê ở Phú Thọ, chủ xe máy gửi ở tầng hầm của tòa nhà kể rằng, ngày 29/5, anh cùng nhóm thợ lắp kính ở tầng 6 của tòa nhà. Khi vào anh Duy lấy vé, trả tiền gửi xe 10.000 đồng/1xe.

Tuy nhiên, đến chiều Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu. 17h chiều cùng ngày, anh Duy xuống tầng gửi xe thì thấy nước đã tràn vào tầng hầm ngập sâu.

Hà Nội: Nhiều xe máy “ngụp lặn” trong biển nước ở tầng hầm tòa nhà - Ảnh 3.

Nước ngập gần sát trần của tầng hầm: Ảnh: N.D

"Lúc này nước dâng lên ngập gần như sát trần tầng hầm của tòa nhà, các phương tiện gần như bị ngập hết. Khi xảy ra mưa lớn, tôi không nhận được thông báo của bảo vệ tòa nhà về việc nước tràn vào hầm. Nếu như biết được, chúng tôi đã lấy xe đưa ra ngoài", anh Duy kể.

Hà Nội: Nhiều xe máy “ngụp lặn” trong biển nước ở tầng hầm tòa nhà - Ảnh 4.

Đến 10h sáng nay, nước vẫn còn ngập khoảng 20cm ở trong tầng hầm tòa nhà. Lực lượng chức năng đang bơm nước hút ra phía ngoài. Ảnh: Q.M

Sáng nay anh Duy đã chủ động lấy xe máy mang về sửa để có phương tiện đi làm. "Trong quá trình lấy xe, bảo vệ, đơn vị quản lý tòa nhà chưa thấy nhắc gì đến việc bồi thường, hỗ trợ cho tôi. Chiếc xe bị ngập nước hư hỏng nặng, chi phí dự kiến phải trên 1 triệu đồng", anh Duy nói.

Hà Nội: Nhiều xe máy “ngụp lặn” trong biển nước ở tầng hầm tòa nhà - Ảnh 5.

Chiếc xe máy của anh Duy bị hư hỏng nặng, không thể nổ máy. Ảnh: Q.M

Theo bảo vệ của tòa nhà, lực lượng chức năng đang nỗ lực hút nước ra khỏi tầng hầm, dự kiến đến đầu giờ chiều nay nước mới có thể hút nước ra hết. Sau đó, đơn vị quản lý tòa nhà mới có thể kiểm kê, thống kê thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem