Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà từ 19/7: Nườm nượp ra đường tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng

Diệp Anh Thứ hai, ngày 19/07/2021 10:33 AM (GMT+7)
Ghi nhận, từ 4h sáng nay (19/7), tại khu vực xung quanh Hồ Gươm và bên ngoài Công viên Thống Nhất, hàng trăm người dân vẫn bất chấp "lệnh cấm" của lãnh đạo Hà Nội để tập thể dục, đạp xe...
Bình luận 0
Bất chấp "lệnh 0h ngà 19/7": Người dân Hà Nội rủ nhau tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng - Ảnh 1.

Ngày đầu áp dụng Công điện khẩn số 15 của UBND TP.Hà Nội, người dân vẫn lơ là công tác phong chống dịch khi tụ tập tập thể dục tại khu vực Hồ Gươm.

Bất chấp "lệnh 0h ngà 19/7": Người dân Hà Nội rủ nhau tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt từ 4h sáng, khu vực các con đường như Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay... đều nhộn nhịp người đi bộ, đạp xe tập thể dục.

Bất chấp "lệnh 0h ngà 19/7": Người dân Hà Nội rủ nhau tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng - Ảnh 3.

Trong đó có đủ các độ tuổi, song phần lớn là các bậc cao niên.

Bất chấp "lệnh 0h ngà 19/7": Người dân Hà Nội rủ nhau tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng - Ảnh 4.

Một người dân tập thể dục trên phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong sáng 19/7.

Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà từ 19/7: Nườm nượp ra đường tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng - Ảnh 5.

Tại bên ngoài Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng diễn ra tình trạng người dân tụ tập tập thể dục bất chấp công điện.

Bất chấp "lệnh 0h ngà 19/7": Người dân Hà Nội rủ nhau tập thể dục, đạp xe từ 4h sáng - Ảnh 5.

Không chỉ ở hai khu vực này, nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội cũng diễn ra tương tự như ở Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình. Đặc biệt, trong quá trình tập thể dục, thể thao ngoài đường nhiều người đeo khẩu trang không đúng quy định. Trước đó, ngày 8/7, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh một số biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trong đó yêu cầu từ 18h00 ngày 8/7, Hà Nội tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Hà Nội: Thêm 16 ca dương tính SARS-CoV-2, tiếp tục lây sang nhiều người trong gia đình

Sáng ngày 19/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 16 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có nhiều trường hợp trong cùng gia đình.

Theo đó, có 4 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại B8 Tân Mai đều có địa chỉ tại P205 B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai gồm bệnh nhân: T.T.M, nữ, sinh năm 1981; N.C.C, nam, sinh năm 1973; H.T.T, nữ, sinh năm 1975; N.T.H, nữ, sinh năm 1999.

Cả 4 người này đều cùng trong một gia đình ngay cạnh gia đình có 6 người dương tính đã được công bố ngày 18/7. Ngày 18/7, cả 4 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ đợt dịch thứ tư ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 442 trường hợp mắc, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 261 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 181 trường hợp. Từ ngày 5/7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 183 trường hợp, đáng chú ý là 3 ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16/7 có số mắc khá cao là 90 Nguyễn Khuyến (34), B8 Tân Mai (16) và 132 Bùi Thị Xuân (14).

 

Từ 0h00 ngày 19/7, Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà, đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn TP.

Nội dung công điện nêu: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều ca nhiễm mới xuất hiện trong cộng đồng, UBND TP.Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 19/7 trên địa bàn toàn TP. Cụ thể:

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…

Hà Nội cũng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến khích mọi người dân sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà.

"Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...). Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về.

Chủ tịch Hà Nội cũng vận động người dân trong TP hạn chế đi lại, đặc biệt là di chuyển đi các tỉnh khác. Người từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về thủ đô thực hiện khai báo y tế ngay khi di chuyển vào địa bàn TP; lập tức thông tin và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền cơ sở.

"Việc tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương trên địa bàn do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương quyết định", công điện nêu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem