Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Donald Trump

25/09/2019 10:02 GMT+7
Hạ viện Mỹ hôm 24/9 tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc điều tra luận tội Donald Trump sau khi đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump lạm quyền để gây bất lợi cho ứng cử viên Joe Biden trong cuộc tranh cử Tổng thống.

Hạ viện chính thức tuyên bố luận tội Tổng thống Donald Trump

Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Donald Trump: liệu có thể lật đổ Tổng thống? - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump

Ít nhất 187 thành viên Hạ viện hiện ủng hộ hành động luận tội Tổng thống Donald Trump, và con số này đang tăng lên mạnh mẽ. Những quan chức này cáo buộc ông Trump đã lợi dụng quyền lực Tổng thống, đe dọa cắt viện trợ để gây áp lực cho Ukraine điều tra gia đình Joe Biden - một trong những đối thủ hàng đầu của Trump trong cuộc đua tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Có nhiều nguồn tin cho hay ông Trump trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc giục Kiev thăm dò các giao dịch kinh doanh của con trai ông Joe Biden. Một số báo cáo của Đảng Dân chủ còn khẳng định ông Trump hứa hẹn viện trợ cho Ukraine nếu nước này tiến hành điều tra ứng viên Tổng thống Joe Biden.

Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã gọi hành động của Trump là "sự phản bội lời thề của Tổng thống, đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia và liêm chính trong cuộc bầu cử của nước Mỹ". Bà Pelosi cho biết thêm Hạ viện đã chính thức bắt đầu một cuộc điều tra luận tội với sự tham gia của 6 ủy ban khác nhau. Đảng Dân chủ của bà Pelosi từ lâu đã không đồng tình với khả năng ông Trump tái đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp. 

Ngay sau tuyên bố của bà Pelosi, Tổng thống Donald Trump nhanh chóng có động thái đáp trả. Ông gọi cuộc điều tra nhắm vào mình là không công bằng và đánh lạc hướng dư luận sau tất cả những thành công của ông trên cương vị Tổng thống. Trump còn tuyên bố đã ủy quyền công khai toàn bộ nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine nhằm chứng minh đó là cuộc gọi "hoàn toàn phù hợp, không có gì mang tính tạo áp lực". 

Vị Tổng thống Mỹ thừa nhận có nhắc đến Joe Biden và con trai ông này trong cuộc trò chuyện, nhưng mục đích không phải gây áp lực cho phía Kiev hay những gì Đảng Dân chủ đang cáo buộc. Ông thậm chí miêu tả hành động điều tra luận tội như một "cuộc săn phù thủy", sự quấy rối hoạt động tái tranh cử của ông, y như cái cách Nga nỗ lực can thiệp và cản trở quá trình tranh cử của ông hồi năm 2016.

"Thật tệ cho đất nước của chúng ta" - Donald Trump cảm thán trên Twitter.

"Tôi đang trải qua một ngày vô cùng quan trọng tại Liên Hợp Quốc, rất nhiều công việc và cả những thành công. Nhưng đảng Dân chủ cố tình hạ bệ tôi bằng những tin tức rác rưởi chẳng khác nào một cuộc săn phù thủy". 

Ông Trump hiện đang có mặt tại Liên Hợp Quốc trong một cuộc họp quan trọng. Hôm 24/9, phát biểu trước Liên Hợp Quốc, ông đã lên tiếng chỉ trích dữ dội hành vi ăn cắp tài sản trí tuệ và thao túng tiền tệ của Trung Quốc, chỉ 2 tuần trước khi đàm phán Mỹ Trung diễn ra tại Washington. 

Hạ viện Mỹ điều tra luận tội Donald Trump: liệu có thể lật đổ Tổng thống? - Ảnh 2.

Donald Trump: "Thật tệ cho đất nước chúng ta"

Cơ hội nào cho Đảng Dân chủ?

Đảng Dân chủ rõ ràng đang cố gắng tìm cách hạ uy tín Tổng thống Donald Trump khi khởi động thủ tục điều tra luận tội. Trong lịch sử các đời Tổng thống Mỹ trước Trump, chỉ có 3 Tổng thống phải đối mặt với một thủ tục tương tự, và chưa một ai bị Quốc hội cách chức. 

Ngay cả khi Đảng Dân chủ mà Hạ viện nắm đa số ghế cuối cùng có đa số phiếu bầu luận tội Donald Trump thì Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát cũng không bao giờ để ông Trump rời khỏi cương vị chủ nhân Nhà Trắng trước cuộc bầu cử năm 2020. Về cơ bản theo luật pháp Mỹ, sẽ cần tới 2/3 nghị viên Thượng viện bỏ phiếu thuận mới có thể cách chức Donald Trump khỏi ghế Tổng thống. Điều này khó có thể xảy ra.

Trong một tuyên bố hôm 24/9, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn viên Hạ viện vì sự vội vàng phán xét. Còn Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Emmer thì nhận định rằng cuộc luận tội sẽ giúp Đảng Dân chủ chiếm đa số trong cuộc bầu cử năm 2020. 

Cho đến nay, rất nhiều ứng viên Đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống đã ủng hộ luận tội Donald Trump. Ứng viên nặng ký Joe Biden thậm chí lên tiếng cảnh báo nếu ông Trump gây áp lực ngăn cản cuộc điều tra của Hạ viện, Quốc hội chắc chắn sẽ khởi động việc luận tội.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục