Hàn Quốc đưa xe tăng, binh lính đến DMZ dằn mặt Triều Tiên

Minh Nhật Thứ năm, ngày 18/06/2020 11:05 AM (GMT+7)
Để đối phó với việc Triều Tiên cho nổ tung một tòa nhà liên lạc liên Triều mới đây, quân đội Hàn Quốc đã triển khai xe tăng và các thiết bị hạng nặng khác đến biên giới và cảnh báo họ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu cần thiết.
Bình luận 0

Kể từ đầu tháng 6, Triều Tiên đã bất ngờ đưa ra một loạt cảnh báo, đe dọa bao gồm cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc, và giờ đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tỏ ra sẵn sàng mạnh mẽ ngăn chặn mọi hành động tấn công tiếp theo từ Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ sự hối tiếc mạnh mẽ đối với vụ Triều Tiên cho nổ tung tòa nhà liên lạc liên Triều.

Phó giám đốc văn phòng an ninh quốc gia của Hàn Quốc, Kim You-geun tuyên bố: "Chúng tôi cảnh báo rằng chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Triều Tiên có thêm bất kỳ hành động nào".

Seoul đã chi 8,6 triệu USD để tân trang văn phòng liên lạc chung, vốn được sử dụng để giúp hai bên liên lạc dù Hàn Quốc và Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn ở tình trạng chiến tranh kể từ năm 1950.

Sau khi tòa nhà văn phòng liên lạc chung bị giật sập, quân đội Hàn Quốc đã triển khai các xe tăng gần khu phi quân sự (DMZ) trải dài trên toàn bán đảo, ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc. 

Không rõ số lượng và chủng loại xe tăng và xe bọc thép Hàn Quốc triển khai tới DMZ nhưng theo Nationalinterest, có khả năng chúng bao gồm K2 Black Panther nội địa được sản xuất và bán bởi Hyundai Rotem, một chi nhánh của Tập đoàn ô tô Hyundai.

Vũ khí chính của K2 Black Panther là súng nòng trơn 120mm L/55 với bộ nạp tự động, đảm bảo nạp đạn ngay cả khi xe tăng đang di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng. Nó có tốc độ bắn báo cáo khoảng 10 viên mỗi phút. Vũ khí phụ của K2 bao gồm súng máy hạng nặng 12,7 và súng máy 7,62mm. 

Việc sản xuất hàng loạt Black Panther đã bắt đầu vào năm 2013 và những chiếc K2 đầu tiên được triển khai cho quân đội Hàn Quốc vào tháng 6/2014. Hiện tại Hàn Quốc có khoảng 100 chiếc xe tăng K2, trong khi 106 chiếc đang được sản xuất với 54 chiếc dự kiến được sản xuất.

Ngoài các xe tăng được chế tạo trong nước, Hàn Quốc cũng vận hành các xe tăng mới mua của Nga tối tân hơn so với quân đội Triều Tiên bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem