Thứ sáu, 26/04/2024

Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng

25/11/2022 7:00 AM (GMT+7)

Dưới chân núi Sơn Trà, ven biển từ Đà Nẵng vào Quảng Nam có hàng chục căn biệt thự, khu nghỉ dưỡng cao cấp bị "treo" nhiều năm, cỏ mọc um tùm.



Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dọc con đường phía đông bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đang có hàng chục căn biệt thự bỏ hoang nhiều năm qua.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Gần 20 năm trước, Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng Sơn Trà triển khai khu biệt thự, khách sạn, thể thao... nằm ngay sát biển. Với tổng vốn dự kiến đầu tư 20 triệu USD, dự án này được kỳ vọng trở thành dãy biệt thự sang trọng để thu hút du khách đến với Đà Nẵng..


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Sau khi xây xong phần thô, hàng chục biệt thự nằm trong khuôn viên dự án bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ban đầu, chủ đầu tư thiếu vốn nên tạm dừng triển khai dự án. Tuy nhiên, những năm gần đây Trung ương đã thanh tra các khu đất liên quan đến bán đảo Sơn Trà nên dự án dậm chân tại chỗ.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 5.

Theo phản ánh của người dân và du khách, dự án bỏ hoang nhiều năm ở chân núi Sơn Trà gây mất mỹ quan đô thị, lãng phí tài nguyên.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 6.

Bên trong các biệt thự đã có dấu hiệu hư hỏng, nhiều thanh sắt lộ thiên, hoen gỉ.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 7.

Một số trụ bê tông bị mưa bão làm gãy, nằm trơ trọi trong khuôn viên dự án.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 8.

Cách đó khoảng 1 km, 2 dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa và khu biệt thự Suối Đá, liên quan Công ty CP Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") cũng bất động nhiều năm qua. Hai dự án này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và bị Bộ Công an điều tra.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 9.

Nằm trên tuyến đường lên bán đảo cũng có một dự án khác cũng trong tình trạng "cửa đóng then cài". Trước đây, chủ đầu tư từng quảng cáo dự án sẽ trở thành "thiên đường nghỉ dưỡng". Hiện nay, công trình vẫn bỏ hoang và hư hỏng.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 10.

Dự án Bai But Bay Resort, của Công ty cổ phần Hải Duy (TP.HCM) và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (Invesco) được khởi công năm 2005, tổng vốn đăng ký hơn 30 triệu USD, rộng trên 30 ha (20 ha đất dọc bờ biển và 10 ha mặt nước biển). Hơn 17 năm trôi qua, dự án chỉ là bãi cây dại với vài căn nhà bỏ hoang, bắt đầu xuống cấp.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 11.

Nằm cạnh tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hướng vào Quảng Nam cũng có nhiều lô đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 12.

Điểm giống nhau của các dự án là đều được chủ đầu tư dựng rào tôn bao quanh, xây một số công trình rồi để đó. Ở những khu vực này đang trở thành ao tù chứa nước đọng.


Hàng loạt biệt thự, resort bỏ hoang ở ven biển Đà Nẵng - Ảnh 13.

Một dự án ở gần cuối đường Võ Nguyên Giáp mới thi công xong phần móng rồi để đó.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Đừng chờ giá chung cư giảm sâu hơn

Giá chung cư được dự báo khó có thể giảm sâu hơn, diễn biến đi ngang trong ngắn hạn và sẽ phục hồi đà tăng khi thanh khoản cải thiện hơn thời gian tới.

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.