Hành vi Tuấn "phò mã" bị điều tra có khung hình phạt thế nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 10/03/2024 08:42 AM (GMT+7)
Theo luật sư, hành vi mà Tuấn "phò mã" đang bị điều tra được quy định cụ thể tại Điều 321 Bộ luật hình sự.
Bình luận 0

Tuấn "phò mã" là ai?

Ngày 6/3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã bắt giữ Hoàng Đình Tuấn (SN 1984, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi Đánh bạc.

Hành vi Tuấn "phò mã" bị điều tra có khung hình phạt thế nào?- Ảnh 1.

Tuấn "phò mã" vừa bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Ảnh: XH

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng huyện Yên Phong và Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi với biệt danh là Tuấn "phò mã", trước là một tài xế ô tô. Khoảng 2 năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của CSGT, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Tuấn chuyên quay các video chỉ cách "né" CSGT và giải thích về Luật Giao thông đường bộ. Nhiều clip của Tuấn cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường.

Kênh Tiktok của Tuấn "phò mã" có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi.

Hành vi Tuấn "phò mã" bị điều tra có hình phạt cao nhất là 7 năm tù

Nói về hành vi đánh bạc mà Tuấn "phò mã" đang bị điều tra, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức sát phạt, cá cược, ăn thua bằng tiền.

Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, nếu số tiền đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 (tội đánh bạc) và Điều 322 (tội tổ chức đánh bạc) Bộ luật hình sự.

Theo bà Thơ, hiện nay, chỉ có một số hình thức đánh bạc tại các Casino dành cho du khách nước ngoài, một số trò chơi đua ngựa, đua chó, trò chơi có thưởng, dự đoán kết quả tỷ số bóng đá quốc tế có sự quản lý của nhà nước mới được phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nếu các hình thức đặt cược, cá cược ăn thua bằng tiền mà không tuân thủ quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp Nhà nước cho phép, đó đều là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Người thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về hành vi đánh bạc (Điều 321) mà Tuấn "phò mã" đang bị điều tra, Bộ luật hình sự quy định như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; Tái phạm nguy hiểm sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, đây là hình phạt bổ sung.

Như vậy, theo bà Thơ, hành vi đánh bạc mà Tuấn "phò mã" đang bị điều tra có hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Còn đối với hành vi tổ chức đánh bạc, hình phạt cao nhất là 10 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem