Hạt tiêu không bé!

Thứ tư, ngày 21/11/2012 09:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dân gian thường cho rằng: Bé hạt tiêu, chủ yếu nói về độ cay so với khối lượng của hạt. Nhưng đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thì hạt tiêu không bé, bởi kim ngạch cao nhất thế giới.
Bình luận 0
img

Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu năm 2011 đạt 732 triệu USD, đã cao gấp trên 5 lần so với năm 2011, bình quân 1 năm tăng 15,8%. Đó là những tốc độ tăng cao hơn nhiều so với những tốc độ tăng tương ứng tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (gấp 3,2 lần và tăng 11,2%/năm).

Mới 10 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tuy giảm mạnh về lượng (giảm 11,8%), nhưng giá xuất khẩu lại tăng cao (tăng 17,2%), nên kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu vẫn tăng 3,4% và đạt gần 700 triệu USD. Khả năng cả năm nay sẽ vượt kỷ lục năm 2011. Đáng lưu ý, xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ, lên đứng đầu thế giới.

Đạt được kết quả trên do nhiều nguyên nhân. Về sản xuất, diện tích gieo trồng cây hồ tiêu đã được mở rộng khá nhanh. Năm 2011 đã đạt 55,4 nghìn ha (cao gấp gần 8 lần năm 1995). Hồ tiêu được trồng ở một số nơi, nhưng địa phương có diện tích lớn nhất là Quảng Trị. Diện tích cho sản phẩm còn tăng với tốc độ cao hơn. Năm 2011 đã đạt trên 45.000ha (cao gấp gần 8,4 lần năm 1995).

Sản lượng còn tăng cao hơn nữa: Năm 2011 cao gấp gần 12 lần năm 1995 (do được chăm sóc tốt hơn, có năng suất thu hoạch cao hơn). Sản lượng hạt tiêu sẽ tiếp tục gia tăng, bởi có hàng chục nghìn ha gieo trồng bước vào thời kỳ cho sản phẩm. Lượng xuất khẩu đạt quy mô lớn, cũng tăng với tốc độ cao (năm 2011 đạt 123,8 nghìn tấn- cao gấp trên 3,6 lần năm 2000).

Đặc biệt, giá xuất khẩu hạt tiêu tăng tương đối cao và hiện ở mức khá (10 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 6.824USD/tấn, cao gấp rưỡi năm 2000).

Hạt tiêu Việt Nam đã có mặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong 10 tháng qua, đã có nhiều nước và vùng lãnh thổ đạt trên 10 triệu USD, trong đó cao nhất là Mỹ, Đức, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hà Lan, Ấn Độ, Singapore, Ai Cập, Tây Ban Nha, Nga...

Để đẩy mạnh xuất khẩu hạt tiêu, cần có quy hoạch dài hạn để phát triển cây hồ tiêu, đồng thời đẩy mạnh chế biến để gia tăng giá trị xuất khẩu hạt tiêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem