Hậu Giang: Nuôi loài cá ví như "nhân sâm nước", đến tuổi sinh đẻ rõ lắm, ông nông dân này bán khắp ĐBSCL

Quốc Thịnh (Cổng TTĐT Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang) Thứ hai, ngày 19/04/2021 19:04 PM (GMT+7)
Cách đây hơn 3 năm trước ông Lê Văn Hiệp ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đầu tư nuôi thử nghiệm 1000 cá chạch lấu, thấy hiệu quả nên gia đình mạnh dạng đầu tư chuyển sang sản xuất cá chạch lấu giống.
Bình luận 0

Với 16 bể ươm, trung bình mỗi năm gia đình thu về lợi nhuận từ 600-700 triệu đồng..

Hậu Giang: Nuôi loài cá ví như "nhân sâm nước", đến tuổi sinh đẻ rõ lắm, ông nông dân này bán khắp ĐBSCL - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Hiệp, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (bìa trái) kiểm tra đàn cá chạch lấu giống chuẩn bị xuất bán.

Theo ông Hiệp cá chạch lấu sau 1,5 năm nuôi sẽ có thể cho sinh sản. 

Chu kỳ 2 tháng cá sẽ sinh sản một lần. Với 800 con cá bố mẹ, mỗi năm ông Hiệp cho sinh sản hơn 3 triệu con giống. 

Cá sau khi được ép lấy trứng sẽ được cho nở bằng phương phát tự nhiên để thành cá bột. Sau 70 ngày ươm, cá bột sẽ đạt tiêu chuẩn từ 80-100cm, được bán với giá từ 7-8 ngàn đồng/con (tùy thời điểm và kích cỡ). 

Ông Hiệp cho biết: “Hiện cá giống của gia đình sản xuất đã được bán ở khắp các tỉnh thành đồng bằng ĐBSCL và các tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước. 

Hiện này dù đã cuối vụ nhưng gia đình vẫn đang thực hiện đơn đặt hàng trên 200 ngàn con cho bà con trong tỉnh Hậu Giang...”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem