Hậu Giang: Trồng 1ha mít Thái siêu sớm, trái ra nhiều quá phải vặt bớt vứt đi, một ông nông dân lời 1 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Khoa (TTKN tỉnh Hậu Giang) Thứ sáu, ngày 01/01/2021 06:15 AM (GMT+7)
Trồng 1ha mít Thái siêu sớm thay thế vườn cam sành năng suất thấp, anh Dương Văn Nam, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bất ngờ trúng lớn khi hái hàng tấn trái, lời 1 tỷ đồng...
Bình luận 0

Trồng mít Thái siêu sớm cho năng suất cao là mô hình được nhiều nhà vườn quan tâm đầu tư phát triển ở TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Điển hình là mô hình trồng mít Thái siêu sớm cho lợi nhuận cao của hộ anh Dương Văn Nam, trú tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Anh Nam là một nông dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Hậu Giang: Trồng 1ha mít Thái siêu sớm, trái ra nhiều quá phải vặt bớt vứt đi, một ông nông dân lời 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Anh Dương Văn Nam (phải), xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết, vườn mít Thái siêu sớm rộng 1ha của gia đình anh bắt đầu bước vào chu kỳ khai thác trái với năng suất cao...

Nhiều năm liền anh được địa phương bình chọn nông dân sản xuất giỏi điển hình trong phong trào sản xuất nông nghiệp. 

Với diện tích 1ha trồng mít Thái siêu sớm mỗi năm đem về lợi nhuận cho gia đình anh Dương Văn Nam gần 1 tỷ đồng

Gia đình anh Nam có diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng 2,5 ha. Như nhiều hộ nông dân khác trong vùng, trước đây anh Nam cũng trồng cây cam sành.

Trong trồng cam sành, anh Nam nắm bắt được yếu tố kỹ thuật canh tác, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật như xử dụng màng phủ sinh học để xử lý cho cây ra hoa và cho trái nghịch vụ.

Anh còn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào làm vườn như xây dựng hệ thống tưới phun sương tiết kiệm nước, bón phân hữu cơ...Vườn cam sành của anh cho năng suất rất cao mỗi năm thu lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Sau một thời gian trồng và khai thác, vườn cam sành của anh Nam bắt đầu hư hại nhiều. Anh đã mạnh dạnh bỏ 1 ha diện tích trồng cây cam sành cho năng suất kém đầu tư chuyển sang trồng cây mít Thái siêu sớm.

Sau 2 năm trồng mít Thái siêu sớm, vụ thu hoạch đầu tiên năm 2020, vườn mít cho năng suất 8 tấn/ha, giá bán mít Thái siêu sớm là 60.000 đồng/kg, tổng thu 480 triệu đồng.

Như vậy, ngay năm đầu tiên thu hoạch trái chiến, 1ha trồng mít Thái siêu sớm của gia đình anh Dương Văn Nam đã có lợi nhuận hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí cây giống, nhân công đắp mô, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh gây hại.

Những vụ thu hoạch mít Thái siêu sớm kế tiếp anh Nam cho biết chi phí đầu tư rất thấp nhưng sản lượng trái lại rất cao do cây mít đến giai đoạn trưởng thành. Năng suất mít Thái siêu sớm lúc này cao gấp 2 – 3 lần so với vụ thu hoạch đầu tiên.

Theo đó, mỗi vụ thu hoạch bán trái mít Thái siêu sớm, anh Dương Văn Nam có lợi nhuận từ 350 – 400 triệu đồng.

Đối với cây mít Thái siêu sớm, anh Nam dần tích lũy kinh nghiệm, kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nên đạt tỷ suất lợi nhuận cao.

Anh Nam đã biết xử lý cho cây mít Thái siêu sớm ra trái nghịch vụ, khi thu hoạch trái xuất ra thị trường có giá bán cao nên lợi nhuận rất cao.

Tính riêng vườn mít Thái siêu sớm 1 ha sau khi trừ các khoản chi phí mỗi năm anh Dương Văn Nam (xã Đại Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. 

Trồng mít Thái siêu sớm là mô hình hiệu quả cần được nhân rộng, vì nó mang lại hiệu quả kinh tế cao và bề vững. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem