Hé lộ bất ngờ ở “thiên đường” hàng xách tay Nguyễn Sơn

Bách Thuận Thứ năm, ngày 11/01/2018 21:00 PM (GMT+7)
Ở "thiên đường" hàng xách tay trên phố Nguyễn Sơn (Bồ Đề, Long Biên, TP.Hà Nội), bên trong những cửa hàng có tấm biển được tẩy xóa vội vàng, việc buôn bán hàng xách tay vẫn diễn ra nhộn nhịp.
Bình luận 0

Đổi vỏ, giữ nguyên ruột

Chiều tối một ngày đông cuối năm 2017, có mặt tại thiên đường “hàng xách tay” Nguyễn Sơn, PV nhận thấy các hoạt động buôn bán tại đây vẫn diễn ra bình thường sau khi đợt kiểm tra của cơ quan chức năng lắng xuống.

Duy chỉ có một điều khác, hầu hết các cửa hàng trước đây trưng biển bán hàng xách tay từ nhiều nước thì nay đã gỡ hết tất cả những từ hàng xách tay xuống. Một số nhà thì dùng băng dính xanh dán đè lên chữ hàng xách tay.

Một số cửa hàng khác đã kịp chuyển biển sang nhiều cái tên mới và hoàn toàn không có chữ hàng xách tay.

Trong vai một người mua hàng, PV bước vào một cửa hàng đã được gỡ biển ở số 18/158 Nguyễn Sơn để mục sở thị các hoạt động mua bán nơi đây.

img

Cửa hàng bán đồ xách tay số 18/158 Nguyễn Sơn đã bán trở lại sau thời gian hạ biển hàng xách tay và đóng cửa. (Ảnh: N.H)

Điều đầu tiên đập vào mắt PV là những vết nham nhở khi chủ cửa hàng gỡ vội dòng chữ “hàng xách tay” cỡ lớn gắn trên tấm bảng trước cửa hiệu.

Phía bên trong cửa hàng, tất cả các mặt hàng được bày bán không có gì khác với thời điểm PV ghi nhận trước khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan làm rõ phản ánh của báo chí về việc hàng xách tay bán tràn lan trên khu phố này.

Một phụ nữ tiến lại và chào mời. Bà này cho biết, cửa hàng mới mở trở lại sau những biến cố. Lý giải cho thắc mắc về việc vào thời điểm cách đây một tháng, nhiều cửa hàng bán hàng xách tay trên phố Nguyễn Sơn đóng cửa, hạ biển hiệu, nữ nhân viên tiết lộ: “Họ kiểm tra mà thấy là họ phạt đấy em, mở nhiều bị phạt ngay".

img

PV đang được quảng cáo một loại thực phẩm chức năng bổ sung các loại dinh dưỡng như canxi, sắt cho trẻ em. (Ảnh: N.H)

Theo người phụ nữ này, cửa hàng đã mở kinh doanh các loại mặt hàng xách tay đã lâu, sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra các cửa hàng đã phải đóng cửa, phải một tháng sau mới dám mở cửa lại để buôn bán.

Bật mí về việc kinh doanh, người phụ nữ trung niên này cho biết, việc đóng cửa hàng trong vòng một tháng không ảnh hưởng gì tới hoạt động buôn bán của cửa hàng mình.

“Đóng cửa ban ngày thôi, bọn chị vẫn đóng hàng bình thường. Khi có khách gọi là bọn chị lại vào trong đóng hàng, tối thì chuyển đi” – chủ cửa hàng bộc bạch.

Về tấm biển gỡ vội mà bất kỳ ai cũng nhận ra đó là dòng chữ “xách tay” trước cửa hàng, bà này nói khẽ: “Thị trường không cho để, chỉ để hàng tạp hóa thôi, không cho để từ xách tay” (?) 

img

Rất nhiều các loại mặt hàng được bày bán như rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại cửa hàng 18/158 Nguyễn Sơn. (Ảnh: N.H)

Theo lời quảng cáo “ở đây cái gì chả có” của người bán hàng, người này nói hiện tại đang bán rất nhiều loại mỹ phẩm cao cấp, đồ gia dụng, quần áo, thực phẩm chức năng, rượu, kẹo bánh, đồng hồ, đồ may mặc,… được xách tay về từ rất nhiều nước như Đức, Nhật, Pháp, Mỹ...

“Tết bọn em lên đây thì phong phú, từ bánh kẹo, rượu bia. Kẹo Đức, bánh Đức, rượu mơ, rượu Chivas 18 (1,6 triệu), rượu sake (700 nghìn đồng). Rượu bọn chị có dám bày nhiều đâu, chỉ bày ít gọi là người ta đi biếu thì bỏ ra bán thôi. Tầm này cho bọn chị bán rồi, một năm mất 2 lần”.

Cũng theo lời quảng cáo, cửa hàng này còn bày bán các loại thực phẩm chức năng như kẹo, bánh bổ sung các dưỡng chất cho trẻ em.

“Hiện cửa hàng chị đang bán vitamin loại kẹo canxi, hàng của Mỹ cho trẻ con, bổ sung tất cả các thứ, 350 nghìn một lọ. Hôm sau chị về canxi nước cho trẻ con, hàng Mỹ, bọn chị về bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Hàng này không về đều, xách tay xịn, giờ không có hàng để lấy” – nữ nhân viên hé lộ.

Cũng theo lời nhân viên trên, hiện các hàng thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em đang được khách hàng đặt rất nhiều. Chị này khẳng định chỉ mình chị mới có khả năng lấy về và cả khu phố không ai có.

Hộ kinh doanh cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng lậu

Tại một số cửa hàng khác trên phố Nguyễn Sơn, PV tiếp tục ghi nhận được những hình ảnh kinh doanh hàng xách tay như thường lệ. Tại cửa hàng HC, hoạt động kinh doanh nơi đây vẫn diễn ra bình thường. Người bán hàng vẫn khẳng định hàng hóa họ đang kinh doanh đều là hàng xách tay “xịn”.

Tương tự, tại cửa hàng K.P trong ngõ 158 Nguyễn Sơn, nam nhân viên bán hàng cũng khẳng định chắc nịch rằng cửa hàng mình chỉ bán buôn các loại hàng xách tay từ các nước như Hàn Quốc, Đức, Pháp, Nhật, Ý… chứ rất ít khi bán lẻ. Về chất lượng, lại thêm một cam kết toàn là hàng xách tay nên rất chuẩn và đảm bảo, hàng chất lượng thì giá mới cao?

img

Ngôi nhà 5 tầng này theo tìm hiểu là của gia đình ông Nguyễn Công San. (Ảnh chụp tháng 10.2017)

Phản hồi tới báo NTNN/Dân Việt mới đây, công văn do ông Nguyễn Công San – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Hà Nội ký cho biết, năm 2017, tại khu phố Nguyễn Sơn, Chi cục QLTT Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 35 vụ, phạt hành chính 251,5 triệu đồng; xử lý hàng hóa vi phạm nhập lậu các loại, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là gần 340 triệu đồng.

Theo đó, hành vi vi phạm chủ yếu của các hộ kinh doanh tại khu phố này là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa và niêm yết giá.

Cũng theo Chi cục QLTT Hà Nội, các cơ quan liên quan đã tổ chức cho 20 hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng gian lận thương mại và hang giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và phổ biến quy định pháp luật cho 17 hộ kinh doanh khác.

Chi cục QLTT Hà Nội cũng cho biết chỉ đạo các đội QLTT phối hợp với công an, thanh tra y tế, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại một diễn biến khác, theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Nguyễn Công San cũng có một bất động sản nằm ở khu phố Nguyễn Sơn. Đáng chú ý, bất động sản này còn nằm sát một cửa hàng vẫn buôn bán hàng xách tay tại thời điểm PV ghi nhận.

Theo nguồn tin của PV, ngôi nhà 5 tầng này được gia đình ông San cho thuê để kinh doanh. Sau khi có phản ánh của báo chí về hoạt động của “thiên đường” hàng xách tay Nguyễn Sơn được chào mời một cách công khai, rầm rộ, ngôi nhà này hiện đã đóng cửa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem