Hé lộ thu nhập “khủng” của dàn lãnh đạo Samsung Electronics trong nửa đầu năm 2021

20/09/2021 15:49 GMT+7
Kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã giúp thu nhập của dàn lãnh đạo chủ chốt Samsung Electronics tăng khủng trong 6 tháng đầu 2021.

Với vốn hóa thị trường hiện là 387,9 tỷ USD (theo Bloomberg), Samsung Electronics hiện là gã khổng lồ công nghệ hàng đầu Hàn Quốc, cái tên nổi bật trong lĩnh vực điện tử toàn cầu. Sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp khổng lồ trải dài trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất chip nhớ cho đến smartphone, cái tên Samsung Electronics có sự hiện diện phổ biến rộng khắp toàn cầu.

Báo cáo tài chính sơ bộ cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2021, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc báo cáo doanh thu đạt 129.060 tỷ Won, tương đương 108,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái (108.291 tỷ Won). Lợi nhuận hoạt động (OP) đạt 21.950 tỷ Won, tương đương 18,5 tỷ USD, tăng vọt 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái (14.593 tỷ Won).

Có kết quả kinh doanh khả quan như vậy trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Samsung đã trả lương "khủng" cho dàn lãnh đạo như thế nào?

Báo cáo của Samsung Electronics cho thấy, thu nhập của dàn lãnh đạo chủ chốt trong nửa đầu năm 2021 đã tăng mạnh mẽ, trung bình hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ông Dong- Jin Koh (Koh Dongjin) - CEO chuyên trách mảng IT và Truyền thông Di động (IM) có mức tăng trưởng thu nhập cao nhất, lên đến 2,94 lần (gấp 3,94).

Hé lộ thu nhập “khủng” của dàn lãnh đạo Samsung Electronics trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Đứng đầu danh sách bảng lương lãnh đạo của Samsung Electronics là Phó Chủ tịch Kim Kinam, người hiện cũng kiêm nhiệm chức CEO tập đoàn Samsung và là trưởng bộ phận Giải pháp Thiết bị (DS) từ tháng 10/2017 đến nay.

Thu nhập “khủng” của dàn lãnh đạo Samsung Electronics trong nửa đầu năm 2021

Soi thu nhập “khủng” của dàn lãnh đạo Samsung Electronics trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Thu nhập khủng của ban lãnh đạo Samsung Electronics trong 6 tháng đầu năm 2021

Ông Kim Kinam tiến vào Samsung kể từ năm 1981, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul chuyên ngành kỹ thuật điện. Trước khi đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch kiêm CEO Samsung Electronics, ông này từng giữ chức CEO bộ phận Samsung Display hồi năm 2012-2013 và trưởng bộ phận kinh doanh chip nhớ trực thuộc Samsung Electronics từ tháng 12/2013 đến tháng 10/2017.

Tổng thu nhập 3.493 triệu Won (2,94 triệu USD) mà ông Kim Kinam nhận được trong vòng 6 tháng đầu năm bao gồm 880 triệu Won tiền lương, 2.581 triệu Won tiền thưởng (thưởng lễ tết truyền thống 100% lương, thưởng hiệu suất, thưởng thâm niên…) và 32 triệu Won các khoản khác.

Người có mức lương cao thứ hai trong dàn lãnh đạo của Samsung Electronics là ông Koh Dongjin, CEO chuyên trách mảng IT và Truyền thông Di động (IM), một trong ba mảng kinh doanh cốt lõi thuộc Samsung Electronics bên cạnh Giải pháp Thiết bị (DS) và Điện tử tiêu dùng (CE). Dưới sự lãnh đạo của ông Koh Dongjin, mảng kinh doanh smartphone của Samsung Electronics đã có những bước phát triển vững chắc. Ông Koh cũng là người đã đóng góp lớn vào thành công của dòng smartphone Galaxy danh tiếng trong những năm qua.

Tổng thu nhập 2.758 triệu Won (2,32 triệu USD) mà ông Koh Dongjin nhận được trong vòng 6 tháng đầu năm nay bao gồm 585 triệu Won tiền lương, 2.145 triệu Won tiền thưởng (thưởng lễ tết truyền thống 100% lương, thưởng thâm niên...) và 28 triệu Won các khoản khác. 

Kim Hyunsuk, CEO Samsung Electronics phụ trách mảng Điện tử tiêu dùng (CE) là người có mức thu nhập cao thứ ba trong dàn lãnh đạo Samsung. Tổng thu nhập 2.323 triệu Won (1,96 triệu USD) của ông này trong 6 tháng đầu năm 2021 bao gồm 557 triệu Won tiền lương, 1.727 triệu Won tiền thưởng và 29 triệu Won các khoản khác. 

Ông Kim Hyunsuk được biết tới là chuyên gia hàng đầu về các sản phẩm hiển thị, người đóng vai trò quan trọng giúp Samsung đạt được vị trí hàng đầu trong mảng doanh thu TV toàn cầu hơn một thập kỷ liên tiếp với nhiều đột phá về công nghệ màn hình.

Hai cái tên còn lại là ông Han Jong-hee, Chủ tịch đơn vị Visual Display trực thuộc Samsung Electronics với thu nhập 1.696 triệu Won (1,43 triệu USD) và ông Choi Yoonho, Giám đốc tài chính của đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc với thu nhập 1.194 triệu Won (xấp xỉ 1 triệu USD).

Soi thu nhập “khủng” của dàn lãnh đạo Samsung Electronics trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Samsung Electronics không hoàn toàn những cá nhân có thu nhập cao nhất tại Samsung Electronics trong vòng nửa đầu năm. Danh sách 5 cái tên có thu nhập cao nhất tập đoàn ngoài Phó Chủ tịch Kim Kinam và  Koh Dongjin - CEO chuyên trách mảng IT và Truyền thông Di động (IM) thì còn bao gồm 3 cố vấn cao cấp là các ông Kwon Oh-hyun, Yoon Bookeun và Shin Jongkyun.

Soi thu nhập “khủng” của dàn lãnh đạo Samsung Electronics trong nửa đầu năm 2021 - Ảnh 4.

Ngoài Phó Chủ tịch Kim Kinam và CEO Koh Dongjin, các thành viên khác của ban lãnh đạo doanh nghiệp đều không nằm trong top 5 cá nhân có thu nhập cao nhất nửa đầu năm nay của Samsung Electronics


NTTD
Cùng chuyên mục