Hệ sinh thái của ông Tạ Đức Quyết và 3 dự án quan trọng tại Ao Tiên Vân Đồn

An Vũ Thứ năm, ngày 18/08/2022 06:30 AM (GMT+7)
Không chỉ là ông chủ dự án Ao Tiên Vân Đồn với hình ảnh xôn xao mạng xã hội trong mấy ngày qua, theo dữ liệu của Dân Việt, ông Tạ Đức Quyết còn là chủ tịch của mấy công ty có dự án mấy nghìn tỷ đồng ở Ao Tiên Vân Đồn.
Bình luận 0

Ông Tạ Đức Quyết là ông chủ 3 dự án quan trọng tại Ao Tiên Vân Đồn

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, dự án Khu đô thị du lịch và bến cảng Ao Tiên (Ao Tiên Vân Đồn) ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Mai Quyền của ông Tạ Đức Quyết và giao đất lần đầu vào năm 2004. 

Quy mô dự án Ao Tiên Vân Đồn theo quy hoạch 1/500 là 115ha. Chức năng dự án là khu đô thị du lịch biển và cảng biển cao cấp. Thời điểm ban đầu chấp thuận dự án có vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án Ao Tiên Vân Đồn sẽ bàn giao vào năm 2018, tuy nhiên, dự án đã kéo dài hơn kế hoạch và hiện được dự kiến bàn giao vào năm 2022. 

Chủ đầu tư Ao Tiên Vân Đồn - ông Tạ Đức Quyết đã được giao bao nhiêu dự án tại đây? - Ảnh 1.

Hình ảnh dự án Khu đô thị du lịch và bến cảng Ao Tiên (Ao Tiên Vân Đồn) của công ty Mai Quyền (Ảnh: Việt Niệm)

Và hiện tại, dự án Ao Tiên Vân Đồn có diện tích bến cảng rồng 29,2ha, trong đó diện tích mặt đất 5,8ha và diện tích mặt nước là 23,3ha với tổng vốn đầu tư 613 tỷ đồng, gồm vốn góp để thực hiện dự án là 240 tỷ đồng và vốn huy động hợp pháp khác là 372 tỷ đồng.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án khu đô thị Ao Tiên Vân Đồn có tên đầy đủ là khu đô thị du lịch và bến cảng cao cấp Ao Tiên, nằm gần bãi dài, 1 dải đất nằm ven biển, nhìn ra vịnh Bái Tử Long, cách khu di tích lịch sử Đền Cửa Ông 12km, cách TP. Hạ Long 40km.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH 1 TV Du lịch Mai Quyền (Công ty Mai Quyền) thành lập ngày 8/8/2000, có trụ sở tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty là ông Tạ Đức Quyết (SN 8/9/1958). Ông Quyết hiện đang là Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Đến tháng 4/2019, vốn điều lệ Mai Quyền là 1.100 tỷ đồng, tăng gấp hơn 54 lần so với thời điểm năm 2017.

Ngành nghề kinh doanh chính của Mai Quyền là kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó là các ngành khác như dịch vụ ăn uống, dịch vụ đồ uống, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn...

Không chỉ làm chủ dự án này, ông Tạ Đức Quyết còn được biết đến là chủ tịch HĐQT Công ty CP EverLand Vân Đồn (doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng và dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn

Bên cạnh dự án này, hai dự án quan trọng khác nằm trong Khu kinh tế Vân Đồn là Dự án Khu đô thị mới Ao Tiên gồm 2 Tổ hợp: Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn; Công trình thứ hai là tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn.

Hé mở hệ sinh thái của ông Tạ Đức Quyết

Về dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, chủ đầu tư là Công ty CP EverLand Vân Đồn. Đây là công ty liên doanh giữa Công ty CP Đầu tư EverLand (HoSE: EVG) và Công ty Mai Quyền của ông Tạ Đức Quyết. 

Dự án có diện tích 2,6 ha; bao gồm 5 tòa có chiều cao từ 28 đến 33 tầng; tổng vốn đầu tư 3.612 tỷ đồng. Tại lễ động thổ Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, ông Quyết phát biểu: "Nếu ví Vân Đồn như một viên pha lê huyền ảo và quyến rũ bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thì chắc hẳn Ao Tiên sẽ là chóp đỉnh lung linh nhất của viên pha lê ấy. Khu vực này được ví như trái tim của Vân Đồn với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ được bao bọc bởi những đảo đá muôn hình vạn trạng trong một vùng biển gợn sóng, nơi cửa ngõ kết nối Vân Đôn với thế giới bằng cả đường thủy, đường bộ và đường hàng không."

Hé mở hệ sinh thái của ông Tạ Đức Quyết - ông chủ đứng sau dự án ồn ào “hòn non bộ” ở Vân Đồn - Ảnh 2.

Hệ sinh thái của ông Tạ Đức Quyết

Theo đó, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Everland Vân Đồn là ông Tạ Đức Quyết. Công ty thành lập ngày 22/4/2019, có địa chỉ tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm thành lập, Everland Vân Đồn có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, trong đó Công ty Mai Quyền góp 122,5 tỷ đồng (tương ứng 35%), Công ty CP Tập đoàn EverLand (HoSE: EVG) góp 210 tỷ đồng (tương ứng 60% vốn) và ông Tạ Đức Quyền góp 17,5 tỷ đồng (5% vốn điều lệ).

Đến ngày 11/11/2020, vốn điều lệ của Everland Vân Đồn giảm xuống 148,45 tỷ đồng, trong đó Công ty Mai Quyền góp 112,5 tỷ đồng vẫn giữ 122,5 tỷ đồng (tương ứng 82,5%), Công ty CP Tập đoàn Everland giảm xuống còn 8,5 tỷ đồng (tương đương 5,7%) và ông Tạ Đức Quyền góp 17,5 tỷ đồng (tương ứng 11,8% vốn điều lệ). Đến ngày 14/4/2021, Everland Vân Đồn tăng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng.

Về Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn, diện tích 2,3ha, tổng vốn đầu tư 3.910 tỷ đồng, được thực hiện bở Công ty Mai Quyền và Công ty CP Cát Linh Vân Đồn (thành viên của Cát Linh Group).

Như vậy, cả 3 dự án tại Khu Khu kinh tế Vân Đồn cho thấy, hầu hết đều do các công ty của doanh nhân Tạ Đức Quyền đứng sau làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, ông Tạ Đức Quyết hiện còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Vân Đồn Heritage Road. Công ty thành lập ngày 16/10/2017. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm thành lập, Vân Đồn Heritage Road có vốn điều lệ 980 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Heritage Holdings góp 68%; Công ty Mai Quyền góp 30% và bà Tạ Nguyễn Quỳnh Mai góp 2% - người cùng nhà ông Tạ Đức Quyết.

Đơn vị này cũng được biết đến là chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Vân Cảng là phân khu 8 thuộc dự án Con đường di sản Vân Đồn, diện tích 109,63ha. Ngoài ra, công ty này còn là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Dài (Vân Đồn, Quảng Ninh).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem