Hệ thống loa phát thanh phát huy hiệu quả trong tuyên truyền bầu cử, phòng dịch Covid-19

Văn Long Thứ hai, ngày 10/05/2021 16:01 PM (GMT+7)
Là địa bàn có địa hình rộng, chia cắt, dân cư thưa thớt vì vậy, huyện Lâm Hà đã ưu tiên lắp đặt hệ thống loa phát thanh không dây. Điều này đã phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đến gần, trở về huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) trong những ngày này, người ta sẽ cảm nhận được được sự rộn ràng, vui tươi của huyện sắp cán đích nông thôn mới.

Trung tâm thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), nơi có tuyến Quốc lộ 27 chạy qua cờ đỏ sao vàng được lắp đặt để chào đón ngày hội non sông. Đang đi trên đường, người dân có thể nghe rất rõ tiếng loa phát thanh tuyên truyền, cung cấp thông tin của các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Video: Hệ thống truyền thanh không dây tại huyện Lâm Hà phát huy hiệu quả trong tuyên truyền bầu cử, phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Đinh Văn Khương - Chủ tịch UBND thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà cho hay, để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thị trấn đã tiến hành sửa chữa hàng chục cụm loa bị hư, mất tín hiệu. Hiện nay, thị trấn có khoảng 40 cụm loa hoạt động tốt, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền bầu cử cũng như phòng chống dịch Covid-19.

Hệ thống loa phát thanh phát huy hiệu quả trong tuyên truyền bầu cử, phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Người dân thị trấn Đinh Văn tra cứu thông tin các đại biểu được niêm yết tại UBND thị trấn.

"Tại địa phương, với hơn 22.000 nhân khẩu, trong đó có 12 dân tộc anh em bao gồm người K'ho, dân tộc Mạ, người Hoa…hệ thống loa phát thanh được phát từ 5 giờ 30 sáng và 17 giờ 20 đến 19 giờ chiều hàng ngày, với thời lượng 30 phút đã giúp người dân được tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn. Bà con vừa lao động, làm việc lại vừa nghe được các chính sách, công tác phòng chống dịch cũng như việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương", ông Khương cho hay.

Hệ thống loa phát thanh phát huy hiệu quả trong tuyên truyền bầu cử, phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Toàn huyện Lâm Hà hiện có trên 370 cụm loa, hệ thống truyền thanh không dây.

Trong khi đó, ông Đinh Đức Chí, Phó chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho hay, trên địa bàn 16 xã thị trấn của địa phương đã bố trí trên 372 cụm loa, hệ thống truyền thanh không dây. Hệ thống này đã phát huy được vai trò hết sức quan trong, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt là tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem