HLV Hoàng Anh Tuấn: "Chúng tôi biết U23 Việt Nam đang ở đâu nên không nghĩ xa xôi"

Song Minh Thứ sáu, ngày 29/03/2024 09:34 AM (GMT+7)
HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nhìn nhận VCK giải U23 châu Á 2024 sẽ rất khốc liệt khi các nền bóng đá hàng đầu châu lục đều đầu tư mạnh mẽ với quyết tâm giành vé dự Olympic Paris 2024.
Bình luận 0

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết"

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 28/3, VFF đã bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn thế chỗ HLV Philippe Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam so tài tại VCK U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ 15/4 đến 3/5 tới.

Tại VCK U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait (17/4), tiếp theo là hai cuộc đối đầu với U23 Malaysia (20/4), U23 Uzbekistan (23/4).

Kết thúc vòng bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng (4 bảng) sẽ giành quyền vào tứ kết trước khi xác định các cặp đấu bán kết, chung kết tranh ngôi vô địch.

Giải năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi cũng là vòng loại Olympic Paris 2024. Hai đội vào chung kết và đội xếp thứ 3 sẽ giành vé đại diện châu Á dự Thế vận hội.

Đội thua ở trận tranh hạng ba sẽ đá play-off với Guinea - đại diện của châu Phi để tranh tấm vé còn lại.

Nói cách khác, HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước cơ hội lịch sử cùng U23 Việt Nam giành quyền dự Olympic Paris 2024. Cách dây 8 năm, ông đã dẫn dắt U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2016, qua đó giành tấm vé lịch sử dự FIFA U20 World Cup lịch sử.

Các cầu thủ trẻ tài năng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn thời điểm đó như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh... sau này đều trở thành tuyển thủ quốc gia, gặt hái thành công dưới thời HLV Park Hang-seo.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Chúng tôi biết U23 Việt Nam đang ở đâu nên không nghĩ xa xôi"- Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết U23 Việt Nam sẽ nỗ lực giành kết quả tốt nhất để vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF

Trao đổi với Dân Việt về mục tiêu tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Danh sách sơ bộ đăng ký 50 cầu thủ dự giải không phải là do tôi làm (HLV Troussier cùng các cộng sự lên danh sách và HLV Troussier cũng là người giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại, giành vé dự VCK - PV). Tôi không thể có thêm sự lựa chọn mới nào so với bản danh sách đó.

Đội gần như không có thời gian tập luyện khi 5/4 tập trung thì 8/4 sẽ lên đường sang Qatar rồi. Tôi dự kiến sẽ đưa sang Qatar 30 cầu thủ, trước trận ra quân sẽ chốt lại 23 tuyển thủ đăng ký thi đấu VCK U23 châu Á 2024".

Được biết, trong danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2024, ngoài những cái tên đã cùng U23 Việt Nam sang Tajikistan tập huấn và thi đấu giao hữu hai trận với chủ nhà U23 Tajikistan (thắng 1-0 và hòa 0-0) trong dịp FIFA Days tháng 3/2024 vừa qua, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ có sự bổ sung của các điểm sáng đã khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu Asian Cup 2024 và vòng loại World Cup 2026: Thủ môn Nguyễn Văn Việt, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Chúng tôi biết U23 Việt Nam đang ở đâu nên không nghĩ xa xôi"- Ảnh 3.

U23 Việt Nam đã thi đấu hai trận giao hữu với chủ nhà U23 Tajikistan trong dịp FIFA Days tháng 3. Ảnh: VFF

Sau khi sang Qatar sớm, ngày 10/4, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Jordan, qua đó hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại giải.

"Tôi nghĩ mục tiêu đề ra với U23 Việt Nam lúc này, ai làm cũng thế thôi, nghĩa là vượt qua vòng bảng. Chúng tôi biết U23 Việt Nam đang đứng ở đâu nên không nghĩ gì xa xôi, cứ cố gắng từng trận, tích luỹ từng điểm số.

Giải năm nay hứa hẹn rất khốc liệt khi các nền bóng đá hàng đầu châu lục đều đầu tư, đưa đội hình mạnh nhất cạnh tranh vé dự Olympic Paris 2024", HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam đã gây tiếng vang lớn với vị trí á quân giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu - Trung Quốc). Thành công ấy đã mở ra một chu kỳ thành công kéo dài 5 năm cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo với nhiều mốc son đáng nhớ: Olympic Việt Nam lọt tới bán kết ASIAD 2018, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30 và SEA Games 31; ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết Asian Cup 2019, lọt tới vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, với HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam cũng từng không vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2020 ở Thái Lan - giải đấu có ý nghĩa tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

VCK U23 châu Á gần nhất năm 2022 tại Uzbekistan, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun bất bại tại vòng bảng (hoà Thái Lan 2-2, hoà Hàn Quốc 1-1, thắng Malaysia 2-0), giành quyền vào tứ kết thua U23 Ả Rập Xê-út 0-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem