Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trao đổi với Dân Việt chiều nay (14/2), HLV Mai Đức Chung thừa nhận ông chưa có bằng HLV Pro - bằng cấp cao nhất của nghề cầm quân, trên chứng chỉ A.
Trong khi đó, FIFA quy định tất cả các HLV trưởng phải có bằng Pro mới được dẫn dắt đội tuyển tham dự VCK World Cup bóng đá nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ 20/7 đến 20/8 năm sau.
"Tại vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 có ý nghĩa như vòng loại World Cup 2023, các HLV cũng phải có bằng Pro. Hiện tại, tôi cũng đã có chứng chỉ tương đương bằng HLV Pro rồi và cũng được chấp nhận tại giải vừa qua.
Vậy nên tôi nghĩ tới World Cup, mọi chuyện cũng không có gì khó khăn. Và ngay cả khi không thể dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam thì tôi cũng vui vẻ nhường vị trí cho HLV khác đáp ứng đầy đủ bằng cấp chứ không có gì băn khoăn, suy nghĩ", HLV Mai Đức Chung bày tỏ.
HLV Mai Đức Chung cho biết, trước mắt ông sẽ tiếp tục tập trung cùng ĐT nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ HCV môn bóng đá nữ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 5 tới. Tiếp theo là những mục tiêu tại AFF Cup nữ, ASIAD 2022.
"Hợp đồng của tôi với VFF còn tới hết năm 2022 và sau đó mới tính tiếp chuyện gia hạn hợp đồng hay không", HLV Mai Đức Chung chốt lại.
Thực tế, ngay cả khi FIFA áp dụng quy định khắt khe buộc HLV dẫn dắt các đội tuyển quốc gia dự World Cup phải có bằng Pro thì HLV Mai Đức Chung vẫn có thể gắn bó với ĐT nữ Việt Nam với chức danh Giám đốc kỹ thuật nhưng thực chất lại HLV, toàn quyền quyết định chuyên môn của đội bóng.