HLV Mai Đức Chung nói gì về việc chia thưởng ĐT nữ Việt Nam?

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 17/12/2019 10:10 AM (GMT+7)
Một ngày sau buổi gặp mặt và trao thưởng của các đơn vị, cá nhân dành cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam với thành tích giành HCV SEA Games 30, sáng nay, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về cách chia tiền thưởng.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ. Đó chính là động lực giúp ĐT bóng đá nữ Việt Nam chơi tốt hơn trong thời gian tới mà gần nhất là vòng loại cuối cùng Olympic 2020 tại Hàn Quốc”.

img

HLV Mai Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt trao thưởng của các đơn vị, cá nhân dành cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Theo HLV Mai Đức Chung, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thống nhất 4 mức chia thưởng là A, B+, B và C:

“Không phải cầu thủ đá chính là được xếp loại A mà còn căn cứ vào đóng góp thực tế, những trận đấu quan trọng cụ thể.

Chúng tôi bảo đảm chia thưởng minh bạch, công bằng”.

img

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần, ý chí thi đấu tuyệt vời để giành HCV SEA Games 30.

Vậy đến lúc này, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được bao nhiêu % trong số tiền thưởng ước tính khoảng 22 tỷ đồng như VFF công bố? Dân Việt hỏi và HLV Mai Đức Chung đáp:

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền thưởng chung toàn đội. Chỉ có một số cá nhân nhận được thưởng riêng 50, 100 triệu đồng gì đó thôi.

Hy vọng tiền thưởng chung cho toàn đội sẽ đến trước Tết để các cháu có một kỳ nghỉ ấm áp, đoàn viên bên gia đình”.

Trở lại những ngày thi đấu tại SEA Games 30 (Philippines), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần, ý chí thi đấu tuyệt vời từ vòng bảng tới trận chung kết.

Trước “kỳ phùng địch thủ” Thái Lan, các học trò HLV Mai Đức Chung đã chơi kiên cường để giành chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu.

img

Hải Yến (số 12) ăn mừng bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan, giành HCV SEA Games 30. 

Người mang về bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ là chân sút Phạm Hải Yến. Sau trận đấu này, nhiều nữ tuyển thủ đã kiệt sức. Đội trưởng Huỳnh Như bị căng cơ phải nhờ tới thành viên ban huấn luyện cõng vào bên trong. Tiền vệ Tuyết Dung thừa nhận bị chuột rút cả 2 chân. Trung vệ Chương Thị Kiều bị chấn thương đùi từ giữa hiệp 1 vẫn cố gắng chơi hết 120 phút.

Chứng kiến tinh thần thi đấu quả cảm của ĐT bóng đá nữ Việt Nam, bản thân HLV Park Hang-seo cũng phải lên tiếng khâm phục khí phách của phụ nữ Việt Nam.

Sau khi về nước, “những cô gái vàng” bóng đá Việt Nam đã được người hâm mộ chào mừng. Dân Việt cũng đã tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến với 4 tuyển thủ là Phạm Hải Yến, Vũ Thị Nhung, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan để lắng nghe những tâm sự trên hành trình giành tấm HCV SEA Games thứ 6.

Về phía VFF, chiều 16/12, VFF đã tổ chức buổi gặp mặt trao thưởng của các đơn vị, cá nhân dành cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam.

Được biết, đến thời điểm này, số tiền thưởng của các đơn vị dành cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam vào khoảng 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có các hiện vật và dịch vụ dành riêng cho các tuyển thủ.

Đáp lại tình cảm của các cá nhân và đơn vị đồng hành, tập thể BHL và đội tuyển cùng với gia đình ông Phạm Thanh Hùng – Ủy viên BCH, Trưởng ban Bóng đá nữ VFF đã gửi tặng quỹ “Trái tim cho em” số tiền 1 tỷ đồng với hi vọng sẽ có thêm nhiều trẻ em Việt Nam được thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cũng như mở ra thêm các cơ hội để trẻ em vùng cao được khám chữa các bệnh tim mạch.

Theo kế hoạch, ngày 24/12, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị so tài tại vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc từ ngày 3/2 đến 9/2/2020.

Tại vòng loại cuối cùng, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng A với CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc (chủ nhà) và Myanmar.

Bảng B gồm các đội Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng play-off thi đấu thể thức sân nhà, sân khách.

Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem