HLV nói gì về việc Thạch Kim Tuấn cười tươi sau khi để rơi tạ

An Minh (từ Kuala Lumpur) Thứ hai, ngày 28/08/2017 17:40 PM (GMT+7)
Sau khi không thể thành công khi nâng mức tạ 130 kg ở nội dung cử giật, trong khi khán giả và đông đảo phóng viên nước nhà ồ lên thì Thạch Kim Tuấn lại nở một nụ cười tươi rói.
Bình luận 0

Sáng 28.8, ở nội dung 56 kg nam, Thạch Kim Tuấn đã đoạt tấm HCV môn cử tạ với tổng điểm sau hai phần thi cử giật và cử đẩy là 269 kg.

Chia sẻ với PV sau khi đoạt HCV - Thạch Kim Tuấn cho biết, anh rất vui với kết quả này khi đã đoạt HCV cho Đoàn TTVN. "Hôm nay sức khỏe tôi chưa được tốt chỉ đạt 80%. Trong quá trình thi đấu cũng có sai lầm là muốn phá kỷ lục ở nội dung cử đẩy nên đăng kí mức cân 130kg và đã bị trật khớp đau nhẹ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam và người hâm mộ đã tin tưởng cũng như động viên tôi trong suốt thời gian qua" - nhà vô địch cử tạ SEA Games hạng cân 56 kg nói.

img

Bên cạnh đó, Thạch Kim Tuấn cũng cho rằng, sau Olympic 2016 đến giờ, Tuấn nhận nhiều thất bại và xuống tinh thần, đồng thời phải nhờ HLV giúp đỡ rất nhiều trong quá trình tập luyện để ổn định lại tâm lý trong thi đấu.

Nói về tâm lý khi phải chờ đối thủ người Thái Lan thi xong mới biết mình nhận HCV SEA Games, Thạch Kim Tuấn cho rằng: “Năm nay các đố thủ mạnh hơn năm 2013. Riêng đối thủ người Thái Lan họ cố gắng rất là nhiều trong buổi thi đấu hôm nay, em và thầy biết khả năng của đối thủ vì đã nghiên cứu rất nhiều từ trước.

img

Đánh giá về ngày thi đấu của Thạch Kim Tuấn hôm nay, ông Huỳnh Hữu Chí – HLV của Thạch Kim Tuấn cho rằng: “Theo tôi đánh giá, cháu chưa lấy lại được cảm giác, chưa tập trung được, chưa thi đấu đúng với thực lực của mình, đưa tạ lên rớt ai lại đi cười. Đây là chủ quan trước đối thủ, thấy đối thủ cả cử giật và cử đẩy đều xuất phát mức tạ thấp nên rất chủ quan”.

Nói về việc nâng cân nặng lên 130kg, ông Chí nói rằng: Sau khi nâng được mức tạ 120 kg, Tuấn bảo tạ nhẹ lắm nên BHL tăng lên 130kg để cử tạ góp sức với các môn khác vừa có HCV vừa có được kỷ lục nên vội vã tăng nhiều kg. Sau đó BHL đã nhìn nhận lại rồi tập trung vào bám đuổi để đoạt được tấm HCV.

img

 “Chúng ta phải thông cảm vì sau Olympic 2016 mãi đến tháng 8.2017 cháu Tuấn mới trở lại tập luyện vì phải chữa trị chấn thương đầu gối và lưng, hai lần phải bay ra Hà Nội điều trị. Kết quả này cũng tốt rồi” – ông Chí nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem