HLV U23 Lào: "Đáng ra chúng tôi phải thắng U23 Singapore để tri ân CĐV Việt Nam"

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 07/05/2022 18:48 PM (GMT+7)
Chiều nay (7/5), rất đông CĐV Nam Định đã có mặt trên sân Thiên Trường tiếp "lửa" cho U23 Lào đấu U23 Singapore. Tiếc là các học trò HLV Hans Michael Weiss đã bị gỡ hòa trong những giây bù giờ cuối cùng.
Bình luận 0

U23 Lào được CĐV Nam Định "tiếp lửa"

Trong trận đấu chiều nay, U23 Lào đã chơi khá chững chạc trước U23 Singapore chủ động nhập cuộc tấn công đơn giản và bế tắc.

HLV người Đức của U23 Lào nói gì  - Ảnh 1.

Bounphachan (số 17) thể hiện phẩm chất kỹ thuật tốt trong cuộc đọ sức với U23 Singapore. Ảnh: Như Ý

Vai trò của bộ ba Bounphachan (số 17) - Chony (số 11) - Ekkamai (số 20) thể hiện rất rõ ở những đường phản công nhanh nhuần nhuyễn, sắc nét. Phút 15, Ekkamai đã dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm mở tỷ số cho U23 Lào trong niềm vui, sự phấn khích của các CĐV. 

Chơi hưng phấn, U23 Lào có thêm bàn thắng đầu hiệp 2 do công Chony (số 11) phút 50 trong một pha bóng tương tự như tình huống mở điểm.

HLV người Đức của U23 Lào nói gì  - Ảnh 2.

Rất đông CĐV Nam Định và các sinh viên Lào đã tới sân Thiên Trường tiếp "lửa" cho U23 Lào. Ảnh: Như Ý

Khoảng thời gian sau đó, U23 Singapore nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng tới trước phút 89, tỷ số vẫn là 2-0 nghiềng về U23 Lào.

Khi mà các CĐV đều đã tin vào một chiến thắng cho các học trò HLV Hans Michael Weiss thì ở các phút 89 và 90+6, lần lượt Glenn (số 7) và Jordan Efa (số 3) đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, giữ lại 1 điểm quan trọng cho U23 Singapore.

HLV người Đức Hans Michael Weiss bước vào phòng họp báo với trạng thái rất nặng nề. Ông chia sẻ: "Lúc này tôi đang cảm thấy rất buồn. Tất cả đều nghĩ chúng tôi đã thắng nhưng cuối cùng lại bị gỡ hòa đáng tiếc.

Trong đội hình U23 Lào có một số cầu thủ còn quá trẻ, mới 16 tuổi, còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Trận hòa hôm nay là trải nghiệm tốt cho họ. Tôi cũng muốn nói thêm rằng những đội bóng lớn trên thế giới như Man City mới đây vẫn có thể mắc sai lầm trong một vài đường bóng và phải trải giá. Điều đó cũng là bình thường trong bóng đá.

Tôi chỉ muốn nói thêm một điều là trận đấu đã được kéo dài hơn so với thực tế (bù giờ 5 phút nhưng trận đấu đã kéo sang phút thứ 6 và U23 Lào nhận bàn thua ở những giây bù thêm đó - PV). Đáng ra trận đấu đã kết thúc trước thời điểm U23 Singapore có bàn gỡ hòa".

HLV U23 Lào: "Đáng ra chúng tôi phải thắng U23 Singapore để tri ân CĐV Việt Nam" - Ảnh 3.

HLV Michael Weiss cảm kích tình cảm mà các CĐV Việt Nam dành cho U23 Lào trên sân Thiên Trường. Ảnh: Tuệ Minh

Khi phóng viên đặt vấn đề về tình cảm của các CĐV Nam Định dành cho U23 Lào trong trận đấu với U23 Singapore, HLV Michael Weiss chia sẻ chân thành: 

"Bầu không khí chiều nay thật tuyệt vời. Tôi cùng các cầu thủ cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được sự cổ vũ lớn đến thế từ khán giả Nam Định, chúng tôi có cảm giác như được chơi trên sân nhà.

Để đáp lại tình cảm ấy, đáng ra U23 Lào đã phải giành chiến thắng nhưng tiếc là cuối cùng kết quả không như ý. Dù sao chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, phấn khởi khi nhận được tình cảm từ các CĐV Việt Nam".

Trái ngược với tâm trạng tiếc nuối của HLV Michael Weiss, HLV Mohamad Nasir (U23 Singapore) cười vui vẻ trong suốt cuộc họp báo.

Ông mở đầu: "U23 Singapore đã nhập cuộc không tốt do chúng tôi không có được lực lượng mạnh nhất. Một số cầu thủ chấn thương, một số còn lại không thể tập trung cùng U23 Singapore dự SEA Games.

Trận đấu hôm nay, chúng tôi đã bị dẫn trước 2-0 nhưng các cầu thủ đã không bỏ cuộc. Họ thể hiện ý chí thi đấu tuyệt vời, chiến đấu tới tận phút cuối cùng để giành kết quả hòa xứng đáng. Tôi hài lòng về điều đó".

HLV U23 Lào: "Đáng ra chúng tôi phải thắng U23 Singapore để tri ân CĐV Việt Nam" - Ảnh 5.

HLV Mohamad Nasir (U23 Singapore) hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh: Tuệ Minh

Sau trận hòa U23 Lào, U23 Singapore sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận đấu ngày 9/5 tới. Nhưng HLV Mohamad Nasir khẳng định không quá bận tâm về đối thủ:

"Thái Lan luôn là đội bóng hàng đầu khu vực. Sự có mặt của họ tại đây giúp chúng tôi có thêm quyết tâm thi đấu, thể hiện mình.

Nhưng điều quan trọng nhất với tôi lúc này là làm sao để các cầu thủ hồi phục tốt nhất bởi mật độ thi đấu tại SEA Games 31 rất dày, 2 ngày/trận. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để có thể giành vé vào bán kết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem