Hòa Bình: Thu hồi đất làm dự án khu đô thị, dân mất đường vào… nhà

Đỗ Lực Thứ năm, ngày 25/08/2022 10:31 AM (GMT+7)
Nhiều người dân ở tiểu khu Mỏ, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) rơi vào tình cảnh trớ trêu có nhà nhưng không có đường đi, khi mới đây UBND huyện Lương Sơn ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp bàn giao cho Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest để làm dự án nhà ở Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu 8.
Bình luận 0

Có nhà nhưng không có lối vào

Gia đình bà Hoàng Thị Thúy Hiêm và gia đình ông Đinh Công Thắng (trú tại tổ 4, tiểu khu Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn) "chạy đôn chạy đáo" khắp nơi gửi đơn thư cầu cứu các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết việc UBND huyện Lương Sơn thu hồi đất nông nghiệp phục vụ dự án xây dựng nhà ở Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu 8, khiến người dân rơi vào tình cảnh có nhà nhưng không có đường đi.

Theo phản ánh của bà Hiêm, mảnh đất bà đang sử dụng do cha ông khai hoang sử dụng trước năm 1980. Năm 2006, ông Hoàng Văn Chẫm (bố bà Hiêm- PV) có cho bà Hiêm sử dụng.

Cũng từ đây bà Hiêm làm tạm nhà tre, vách đất lợp ngói để ở. Năm 2008, bà Hiêm xây dựng nhà bê tông cốt thép trên diện tích 66m2, sử dụng ổn định cho tới nay.

Thời điểm này, phần ngõ ra vào nhà có diện tích nhỏ, bà Hiêm đã tận dụng xây kè, đổ bê tông hai bên mương thoát nước của xứ đồng Ruộng Đầm trước nhà do HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Lương Sơn quản lý vận hành (nay thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Lương Sơn) để làm đường đi.

Hòa Bình: UBND huyện Lương Sơn thu hồi đất làm dự án 9 DownTown, dân mất đường vào… nhà - Ảnh 1.

Gia đình bà Hiêm (áo vàng) lo lắng trước việc UBND huyện Lương Sơn ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp, thu hồi cả phần đất mương thoát nước gia đình đi lâu nay cho Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest để làm dự án nhà ở. Ảnh: Đỗ Lực

"Mảnh đất của gia đình đã sử dụng ổn định, không có tranh chấp với ai trong hơn 20 năm nay. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đến nay gia đình tôi chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…", bà Hiêm nói.

Đầu năm 2022, Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest cho người đến thông báo yêu cầu gia đình bà Hiêm trả lại đoạn mương nước đã được làm ngõ đi nói trên cho Công ty để thực hiện dự án nhà ở Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu 8, bà Hiêm mới biết phần ngõ đi lâu nay bị huyện Lương Sơn thu hồi để làm dự án nhà ở từ lâu.

Khi gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình bà Hiêm về việc nếu thu hồi đoạn mương nước đã được làm đường đi trước nhà sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh có nhà không có đường đi, Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest đã đưa ra phương án cho nhà bà Hiêm đi nhờ trên con đường cây xanh và trụ điện của dự án để chờ UBND huyện Lương Sơn giải quyết.

Hòa Bình: UBND huyện Lương Sơn thu hồi đất làm dự án 9 DownTown, dân mất đường vào… nhà - Ảnh 2.

Nếu bị thu hồi phần đất mương thoát nước là đường đi gia đình đã sử dụng lâu nay, phần ngõ của nhà bà Hiêm nhiều đoạn chỉ còn 30- 50cm. Để vào nhà người dân phải lách người men theo tường. Ảnh: Đỗ Lực

"Gia đình tôi đã làm nhiều đơn thư kiến nghị gửi lên các cấp chức năng của huyện Lương Sơn, UBND tỉnh Hòa Bình xem xét cấp cho gia đình đoạn mương nước để làm đường đi ổn định lâu dài. 

Thế nhưng, phía UBND huyện Lương Sơn vẫn quyết định yêu cầu gia đình tôi phải bàn giao đoạn mương nước cho Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest để làm dự án nhà ở. Nếu họ lấy phần mương nước, nhiều đoạn ngõ đi nhà chúng tôi chỉ còn khoảng 30- 50cm, ngõ nhỏ như vậy chúng tôi chỉ còn nước lách người để đi vào nhà", bà Hiêm nói.

Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ gia đình bà Hiêm không đồng ý việc Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest bố trí đường đi tạm giữa hai dãy nhà bao gồm đường cây xanh và trụ điện là bởi đây chỉ là đường đi tạm nên gia đình không yên tâm. 

Trường hợp người dân ở Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu 8 khiếu nại không cho gia đình bà đi nữa, nhà bà sẽ lại rơi vào cảnh có nhà không có đường đi.

Cũng rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như gia đình bà Hiêm, ông Đinh Công Thắng cũng mất ăn mất ngủ nhiều năm nay về chuyện đường đi. Mảnh đất gia đình ông ở đã sử dụng ổn định 37 năm nay, năm 2009 gia đình ông Thắng được UBND huyện Lương Sơn cấp GCNQSDĐ trên diện tích 226m2. 

Khi mảnh đất đang sử dụng ổn định, năm 2018 UBND huyện Lương Sơn ban hành Kết luận thanh tra số 01 ngày 10/02/2018 với nội dung thông báo thu hồi GCNQSDĐ thửa đất số 79, tờ bản đồ 146b, diện tích 226m2 đã được huyện Lương Sơn cấp trước đó. Lý do thu hồi là do cấp sai mục đích QSDĐ.

Hòa Bình: UBND huyện Lương Sơn thu hồi đất làm dự án 9 DownTown, dân mất đường vào… nhà - Ảnh 3.

Bà Hiêm không nhận phần ngõ đi tạm được UBND huyện Lương Sơn và Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest bố trí qua dự án bởi bà lo lắng một ngày đẹp trời người dân khu dự án nhà ở Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu Mỏ 8 kiện tụng không cho gia đình đi. Ảnh: Đỗ Lực

Nhận được thông báo, gia đình ông Thắng đã làm đơn khiếu nại gửi lên các cấp chính quyền huyện Lương Sơn, UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị làm rõ việc thu hồi GCNQSDĐ. Khi đơn thư chưa được giải quyết, năm 2020 UBND huyện Lương Sơn tiến hành bán đấu giá trạm điện và bán đấu giá cả đường đi vào nhà, khiến ông Thắng có nhà mà không có đường đi.

Không có lối vào nhà, gia đình ông Thắng phải đi nhờ trên phần ngõ đi của nhà bà Hiêm. Nay ngõ đi chung với nhà bà Hiêm bị thu hồi, gia đình ông Thắng lại một lần nữa lâm vào cảnh trớ trêu không có đường đi vào nhà.

"Dự án nhà ở Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu 8 của Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest triển khai lấy đất vào cả phần đất ngõ đi chung của nhà tôi và nhà bà Hiêm. Chỉ ít hôm nữa khi dự án xây nhà, mảnh đất gia đình tôi sẽ nằm lọt thỏm giữa các nhà dân khác mà không có lối ra. Việc ban hành quyết định thu hồi đất của huyện Lương Sơn chả khác nào chặt đứt đường đi lại của người dân…", ông Thắng nói.

UBND huyện Lương Sơn đã giải quyết thấu đáo cho dân?

Liên quan đến vấn đề nói trên, ngày 16/8 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Anh Đức - Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho hay, UBND huyện đã có văn bản trả lời về việc khiếu nại của gia đình bà Hiêm.

Để đảm bảo sinh hoạt cho gia đình bà Hiêm, UBND huyện Lương Sơn tạm thời bố trí lối đi cho gia đình bà Hiêm tại khu vực dải cây xanh của dự án giáp với đất của gia đình.

Hòa Bình: UBND huyện Lương Sơn thu hồi đất làm dự án 9 DownTown, dân mất đường vào… nhà - Ảnh 4.

Tương tự gia đình ông Thắng cũng lo lắng khi ngõ đi chung với nhà bà Hiêm bị thu hồi, bà Nghĩa (vợ ông Thắng) lo lắng không biết ít ngày nữa người dân xây nhà bít kín cổng ra vào nhà bà sẽ đi lại kiểu gì. Ảnh: Đỗ Lực

Trước việc gia đình bà Hiêm lo lắng việc UBND huyện Lương Sơn bố trí lối đi tạm, nếu sau này người dân Tiểu khu Mỏ và Tiểu khu 8 và Công ty CP Đô thị Nam Sơn Invest khiếu nại không cho đi, gia đình bà Hiêm sẽ lại mất ngõ đi, ông Đức cho biết, dự án chỉ làm hạ tầng, sau khi làm hạ tầng xong sẽ bàn giao lại cho UBND huyện Lương Sơn quản lý. 

UBND huyện Lương Sơn đã có văn bản trả lời cam kết sẽ có trách nhiệm lo cho dân. Việc nhà bà Hiêm được bố trí lối đi qua dự án đã được hưởng lợi về hạ tầng, và UBND huyện Lương Sơn giải quyết thấu đáo cho gia đình bà Hiêm.

Cũng theo ông Đức, gia đình bà Hiêm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Việc gia đình bà Hiêm đòi UBND huyện Lương Sơn bố trí đường đi là mương thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trước đây để làm đường đi cho gia đình là không hợp pháp. UBND huyện Lương Sơn không thể giao cho gia đình bà Hiêm làm lối đi riêng được.

"Bà cứ đòi lấy đó làm đường đi riêng, UBND huyện làm sao giao cho sử dụng làm riêng được, không có hợp pháp. UBND huyện đã thống nhất làm con đường đi chung vào dự án", ông Đức nói.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem