Hoàn thành 7 cầu dân sinh với kinh phí gần 18 tỷ đồng ở Thái Nguyên

03/06/2021 06:30 GMT+7
7 cầu dân sinh trên địa bàn huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) với tổng kinh phí 18 tỷ đồng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư, đã cơ bản hoàn thành và sắp đưa vào sử dụng.

Theo đó, thực hiện Dự án thành phần 6 và 7 thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, từ tháng 8/2020 đến nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã thực hiện đầu tư xây dựng 7 cây cầu dân sinh trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với tổng kinh phí khoảng 18 tỷ đồng.

Đại Từ - Thái Nguyên: Chi 18 tỷ đồng đầu tư xây dựng 7 cây cầu dân sinh - Ảnh 1.

Cầu Soi Chè ở xã Tiên Hội, huyện Đại Từ được khởi công xây dựng từ tháng 8/2020, đến nay đã được hoàn thành. (Ảnh: T.H)

Cụ thể, có 5 cây cầu thuộc Dự án thành phần 6 được khởi công từ tháng 8/2020, gồm: Cầu Soi Chè (xã Tiên Hội); cầu Đồng Đa (xã Na Mao); cầu Bến Đình (xã Minh Tiến); cầu Vụ Tây (xã Quân Chu); cầu Xóm Mận (xã Phục Linh). 

Dự án thành phần 7 được khởi công cuối năm 2020, gồm 2 cây cầu: Cầu Gò Thang (xã Khôi Kỳ) và cầu Đầm Mua (xã Bản Ngoại).

Theo thiết kế, các cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều rộng mặt cầu 3,5m, chiều dài từ 10 - 36m.

Đến nay, các cây cầu đã cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ sớm đưa vào sử dụng trong thời gian tới. 

Riêng cầu Vụ Tây (xã Quân Chu) do phần mố cầu bị ảnh hưởng từ trận mưa bão hồi tháng 4 vừa qua nên đang được đơn vị thi công thiết kế, bố trí sửa chữa. 

Việc xây dựng các cầu dân sinh nói trên nhằm phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, tăng tính kết nối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hà Thanh
Cùng chuyên mục