Học sinh "ngoan hiền" bỗng nghiện thuốc lá nặng, trường học vào cuộc ngăn chặn

Hải Yến Thứ năm, ngày 16/12/2021 06:00 AM (GMT+7)
Với tâm lý thích thể hiện, lại bị dụ dỗ bởi bạn bè xấu, nhiều học sinh đã sa đà vào việc hút thuốc lá và "chơi" thuốc lá điện tử mà không hiểu về tác hại khôn lường của nó. Để ngăn chặn tình trạng này, nhiều trường học đã thực hiện các chiến dịch tuyên truyền mạnh mẽ.
Bình luận 0

Học sinh "lơ ngơ" về tác hại thuốc lá

Cách đây 2 năm, gia đình chị Nguyễn Thu Trang (Đông Anh, TP.Hà Nội) đã được một phen nháo nhào vì phát hiện cậu con trai "ngoan hiền" của mình nghiện thuốc lá nặng. Chị Trang kể lại, lúc ấy con mới học lớp 10, không hiểu nghe bạn bè lôi kéo kiểu gì mà con tập tành hút thuốc. Nhưng phải đến khi con trai học hết lớp 11 chị Trang mới phát hiện ra. "Đến lúc con gái nhỏ của tôi phát hiện anh lén lút xả khói trong phòng và mách lại tôi mới tá hoả. Cuối cùng con khai thật là đã hút thuốc được… 1 năm rồi"- chị Trang nói.

Gia đình chị Trang đã phải vào cuộc giúp con bỏ thuốc, đồng thời kết hợp với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường vận động nhóm học sinh trong lớp cùng bỏ thuốc để tạo môi trường tốt cho con. "Đây cũng là bài học với các bậc phụ huynh cần sát sao hơn nữa với con mình"- chị Trang chia sẻ.

Ngăn chặn thuốc lá xâm nhập học đường - Ảnh 1.

Tình trạng hút thuốc lá ở học sinh vẫn diễn ra (ảnh minh hoạ). Ảnh: I.T

Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012 quy định 9 hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9, có nêu rõ, không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; không sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá.

Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế), tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang ngày một gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt là nhắm vào đối tượng thanh, thiếu niên. Thống kê vào năm 2020 cho thấy, có tới có 8,35% học sinh lớp 8 - 12 hút thuốc lá điện tử. Con số này tăng 40 lần so với năm 2005. Các chuyên gia cho biết, học sinh sinh viên rất dễ sa vào thuốc lá điện tử vì chi phí của nó rất thấp, các em có thể mua với giá chỉ từ 125.000 – 150.000 một phiên bản thuốc lá với đủ hình dạng, kích thước bắt mắt và dễ qua mắt phụ huynh, thầy cô giáo.

Em Trần Văn Cường - học sinh lớp 12 trường THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội) chia sẻ: "Ai cũng biết về tác hại của thuốc lá nhưng em cũng như nhiều bạn bè đều đang hiểu rằng, thuốc lá điện tử không phải làm từ sợi thuốc, không đốt bằng lửa… nên không có hại như thuốc lá thường vì vậy có thể dùng nó chơi chơi được. Nhưng giờ đây, sau khi tham gia các hoạt động tuyên truyền về thuốc lá điện tử của trường và đoàn trường chúng em đã hiểu ra nhiều điều".

Vào cuộc ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng phòng Y tế Dự phòng, Cục Y tế giao thông vận tải cho biết, thuốc lá điện tử không giống thuốc lá bình thường mà là một thiết bị có chứa tinh dầu bên trong. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có gần 2.000 hợp chất hóa học khác nhau trong thuốc lá điện tử. Hầu hết các hợp chất đó đều không được xác định. Các nhà khoa học phát hiện 6 hợp chất có khả năng gây hại trong số đó.

Để ngăn chặn tình trạng học sinh hút thuốc lá, những năm qua các trường học trên cả nước đã nỗ lực vào cuộc. Tại Hải Phòng, đầu năm học 2021 - 2022, Sở GDĐT đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử. Ngoài việc tiến hành cho học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá dưới mọi hình thức. Sở yêu cầu trường học phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, răn đe các em kịp thời.

Trong khi đó tại Hà Tĩnh, Sở GDĐT tỉnh này thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho đại diện lãnh đạo các trường trên địa bàn, phát động cuộc thi "Tìm hiểu tác hại thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh THPT" trong toàn tỉnh. Mặc dù cuộc thi diễn ra trong thời gian ngắn, đối tượng dự thi là học sinh THPT nhưng thu hút số lượng lớn học sinh tham gia.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết: Việc tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh không chỉ được đưa vào chương trình học chính khóa còn được lồng ghép trong các hoạt động ngoại khoá và được học sinh, phụ huynh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình. Qua các hoạt động thiết thực nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá đã được cải thiện và tình trạng học sinh hút thuốc đã giảm mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem