Hội ND 2 tỉnh kết nối tiêu thụ nông sản Đăk Lăk

Bình Minh Thứ sáu, ngày 06/08/2021 16:51 PM (GMT+7)
Trước tác động của dịch Covid-19, Hội ND hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang đã triển khai các hoạt động hỗ trợ, tiêu thụ nông sản của nông dân các tỉnh gặp khó trong khâu tiêu thụ. Trong các đợt hỗ trợ, Hội ND hai tỉnh này đã kết nối tiêu thụ 15 tấn nông sản.
Bình luận 0

Nông dân phấn khởi

Trao đổi với PV Báo NTNN, bà Lại Thị Loan - Chủ tịch Hội ND tỉnh Đăk Lăk cho biết, niên vụ này, tỉnh đang có diện tích trồng bơ là 7.800ha, sản lượng gần 90.000 tấn; mít là 1.750ha, sản lượng 24.000 tấn; sầu riêng là 10.130ha, sản lượng 140.000 tấn. "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số nông sản của tỉnh Đăk Lăk như mít, bơ, sầu riêng… đang gặp khó trong khâu tiêu thụ, thương lái không thể vào vườn để thu mua, nông dân. Đứng trước nguy cơ thua lỗ, Hội ND tỉnh đã gửi thư ngỏ đến Hội ND các tỉnh trên cả nước cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản" - bà Loan nói.

Nhằm hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản, thúc đẩy phát triển sản xuất trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hội ND tỉnh Hà Giang đã tổ chức chương trình hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ nông sản các tỉnh đang gặp khó trong khâu tiêu thụ.

Hội ND 2 tỉnh kết nối tiêu thụ nông sản Đăk Lăk - Ảnh 1.

Gian hàng tiêu thụ nhãn của gia đình anh Trần Văn Hà (thứ 3 từ phải) tại “Điểm bán nông sản vùng miền - Sản phẩm OCOP” của Hội ND tỉnh Hà Giang. Ảnh: Bình Minh

"Thời gian tới, Hội ND tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông sản cho người dân, trong đó tập trung ưu tiên cho các nông sản đặc trưng của tỉnh".

Ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch Hội ND

tỉnh Hà Giang

Theo đó, với tinh thần "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Cùng nhau vượt qua đại dịch", trong đợt 1 diễn ra ngày 23/7, Hội ND tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ, giới thiệu và tiêu thụ nông sản tỉnh Đăk Lăk. Hơn 3 tấn sầu riêng và bơ vượt 1.600km có mặt ở Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Giang.

Ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Giang cho biết: Chỉ trong 1 ngày, 3 tấn sầu riêng và bơ đã được tiêu thụ hết. Tiếp đó, trong ngày 3/8, Hội ND tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ 3 tấn sầu riêng, bơ của tỉnh Đăk Lăk, 6 tấn chanh của tỉnh Hà Tĩnh và 1 tấn nhãn của nông dân huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Mùa nhãn năm nay, gia đình anh Trần Văn Hà ở xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên có khoảng trên 10 tấn nhãn đưa ra ngoài thị trường. Hàng năm, gia đình anh chủ yếu tiêu thụ bằng cách đi các chợ để bán lẻ do không có địa điểm bán cố định... Năm nay, được Hội ND tỉnh hỗ trợ miễn phí 1 vị trí bán nhãn trong khu vực của "Điểm bán nông sản vùng miền - Sản phẩm OCOP" đã giúp anh thuận lợi hơn rất nhiều trong việc tiêu thụ nhãn, khi không phải mất thêm chi phí để thuê địa điểm.

"Có địa điểm bán thuận lợi, việc tiêu thụ cũng trở nên đơn giản hơn… Đây là điều mà gia đình tôi cảm thấy rất vui khi các sản phẩm nông sản của mình vẫn tiêu thụ ổn định trong mùa dịch" - anh Hà nói.

"Chương trình hỗ trợ, tiêu thụ nông sản diễn ra trong 2 đợt, hơn 10 tấn nông sản đã được tiêu thụ. Đây là việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19" - ông Thủy chia sẻ.

Chị Nông Thị Sinh, phường Minh Khai (TP.Hà Giang) chia sẻ: "Các sản phẩm nông sản được bày bán ở đây với giá cả hợp lý, chất lượng tươi, ngon và đảm bảo, nên tôi mua về để sử dụng cho gia đình cũng như giới thiệu bạn bè đến cùng mua ủng hộ, góp phần nhỏ giúp đỡ khó khăn cho bà con nông dân các tỉnh trên cả nước. Đây là một việc làm hết sức nhân văn, thể hiện được tinh thần đùm bọc, chia sẻ của người dân Việt Nam".

"San sẻ yêu thương - vượt qua đại dịch"

Cũng trong ngày 3/8, Hội ND tỉnh Tuyên Quang cũng đã mở gian hàng tại số nhà 36, tổ 8 phường Phan Thiết, TP.Tuyên Quang hỗ trợ tiêu thụ một số mặt hàng nông sản chất lượng cho nông dân tỉnh Đăk Lăk.

Bà Đỗ Hồng Hạ - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thời gian mở gian hàng từ 7 giờ ngày 3/8; tổng số lượng hỗ trợ tiêu thụ là gần 3 tấn, gồm sầu riêng RI6, bơ sáp loại 1, bơ 034 loại 1, mít thái, chôm chôm… Đây là các sản phẩm do Tổ hợp tác Sầu riêng Phước Lợi (thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh, huyện Krông Păk) và Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Anh Đức (xã Cư Né, huyện Krông Buk) sản xuất, các sản phẩm của 2 đơn vị đều được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap.

Theo bà Hạ, đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, phát huy được tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc giúp đỡ người nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản nhằm giảm bớt khó khăn trong sản xuất. Qua đó, thể hiện được trách nhiệm của Hội ND các cấp trong các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, đồng thời tăng cường mối liên kết, hợp tác cùng phát triển giữa Hội ND hai tỉnh Tuyên Quang và Đăk Lăk.

"Trong thời gian tới, Hội ND tỉnh sẽ tiếp tục giao cho Trung tâm Hỗ trợ Hội ND tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối, tiêu thụ nông sản có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP và sản phẩm OCOP nhằm quảng bá, giới thiệu cho hội viên, nông dân trong và ngoài tỉnh, nhất là trong điều kiện diễn biến của dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp" - bà Hạ cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem