Hội Nông dân Thái Nguyên tuyên truyền trực tuyến cho các cấp cơ sở về bạo lực gia đình

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ tư, ngày 29/12/2021 18:30 PM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Ban Xã hội - Dân số - Gia đình và Trẻ em Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị truyền thông trực tuyến về vấn đề bạo lực gia đình với 26 điểm cầu tại 3 huyện Đại Từ, Đồng Hỷ và Định Hóa.
Bình luận 0

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Xã hội - Dân số - Gia đình và Trẻ em Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị truyền thông trực tuyến về vấn đề bạo lực gia đình.

Hội nông dân Thái Nguyên: Truyền thông trực tuyến cho các cấp cơ sở về bạo lực gia đình - Ảnh 1.

Tại điểm cầu chính Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, bà Phạm Thu Hương, Phó trưởng Ban Xã hội - Dân số- Gia đình và Trẻ em Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đại diện chia sẻ các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. (Ảnh: Hà Thanh)

Hiện nay, bạo lực gia đình đang là vấn nạn của xã hội, gây nhức nhối cho nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, tình trạng bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng.

Do đó, hội nghị nhằm truyền thông, cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản cho mạng lưới cán bộ cơ sở Hội Nông dân tham gia đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, giới thiệu về đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, quy chế hoạt động, các nguyên tắc hỗ trợ và vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân các cấp trong việc phối hợp để giải quyết các ca bạo lực đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng nguyên tắc.

Hội nông dân Thái Nguyên: Truyền thông trực tuyến cho các cấp cơ sở về bạo lực gia đình - Ảnh 2.

Điểm cầu hộ gia đình hội viên nông dân Vũ Thanh Loan (xóm Đồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) Ảnh: CTV

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 25 điểm cầu của 25 xã, thị trấn trên địa bàn 3 huyện Định Hóa, Đại Từ và Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên, và 1 điểm tại hộ gia đình hội viên nông dân.

Hội nghị cũng có sự tham gia của lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, xã, thị trấn và 1.250 hội viên nông dân tại các xã, thị trấn tổ chức điểm cầu trực tuyến.

Hội nông dân Thái Nguyên: Truyền thông trực tuyến cho các cấp cơ sở về bạo lực gia đình - Ảnh 3.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình đã được đưa ra chia sẻ và trao đổi cởi mở. (Ảnh: CTV)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định, một trong những chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, trong đó có Hội Nông dân là tham gia phòng chống bạo lực gia đình.

Vì vậy vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã triển khai thí điểm đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình.

Sau thời gian triển khai, tổng đài đường dây nóng đã nhận được rất nhiều cuộc gọi đề nghị tư vấn hỗ trợ của nông dân cả nước, trong đó có Thái Nguyên.

Thông qua đường dây nóng, tổng đài đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin và đã được Hội Nông dân các cấp tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều ca bị bạo lực gia đình. Do đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chọn Thái Nguyên để tổ chức buổi truyền thông cho cán bộ hội nông dân cơ sở vận hành đường dây nóng.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã lần đầu tiên ứng dụng chuyển đổi số tổ chức hội nghị trực tuyến.

Hội nông dân Thái Nguyên: Truyền thông trực tuyến cho các cấp cơ sở về bạo lực gia đình - Ảnh 4.

Điểm cầu tại xã Tân Thịnh, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: CTV)

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Hội Nông dân cấp cơ sở.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới/bạo lực gia đình tới hội viên, nông dân. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền một cách hiệu quả.

Đồng thời, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân, đặc biệt là Hội Nông dân cấp cơ sở, các chi, tổ hội ở thôn xóm tích cực nắm bắt thông tin, xử lý thông tin và tham gia tư vấn, hỗ trợ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các trường hợp khi có tình trạng bạo lực gia đình.

Cùng với đó, tích cực tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp ở địa phương nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên, nông dân nhằm giảm áp lực về kinh tế - một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng bạo lực gia đình hiện nay.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân và quan tâm, chăm lo tới hội viên nông dân nghèo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem