thái nguyên
-
Nghị lực phi thường của cô gái trẻ mất đi hoàn toàn khả năng vận động
Sau một trận ốm sốt, cơ thể cô gái trẻ Kiều Thị Uyên (xóm Bình Định, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) trở nên yếu ớt và dần mất đi khả năng vận động. Có những lúc cô gái trẻ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng rồi chính gia đình đã giúp Uyên có động lực đứng dậy bước tiếp.
-
Hội Nông dân Thái Nguyên: Công bố nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc
Tại lễ Công bố nhãn hiệu tập thể, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” được bảo hộ tại Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc.
-
Cô gái mất khả năng vận động sau bạo bệnh, tự vực dậy bằng kinh doanh online
Sau biến cố bất ngờ từ một trận ốm sốt, cơ thể trở nên yếu ớt và dần mất đi khả năng vận động, có những lúc cô gái trẻ Kiều Thị Uyên (xóm Bình Định, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cảm thấy tuyệt vọng và mất hết niềm tin vào cuộc sống...
-
Thất bát nhiều lần với nghề nuôi lợn, vì sao anh nông dân Thái Nguyên "trụ" được đến bây giờ?
Trải qua hơn 10 năm gắn bó với mô hình chăn nuôi lợn, có thời điểm thua lỗ bởi dịch bệnh tưởng chừng không thể vực dậy, thế nhưng anh Vũ Hải Hồng ở xóm Chùa 1, xã Đắc Sơn (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) vẫn quyết bám trụ. Đến nay khi dịch bệnh ổn định, anh dự kiến thu nhập cả tỷ đồng/năm.
-
Trên nuôi con dày mỡ, dưới nước nuôi con ít mỡ, chị nông dân Thái Nguyên thu tiền tỷ
Nhờ chịu khó, siêng năng, cộng với tư duy làm giàu, gia đình chị Kiều Thị Phú (xóm Bình Định, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã mua đất đào ao thả cá, xây dựng trang trại nuôi lợn, thu lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.
-
Thái Nguyên: Hơn một năm, những sai phạm tại hồ Suối Lạnh vẫn chưa được xử lý
Hàng loạt sai phạm tại hồ Suối Lạnh đã bị cơ quan chuyên môn chỉ rõ. Nhưng hơn một năm qua, những sai phạm này vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý.
-
Đào ao thả cá, nuôi ốc nhồi, nhiều hộ dân ở huyện này của Thái Nguyên kiếm nhiều tiền hơn
Tận dụng những lợi thế có sẵn, nhiều năm gần đây, các hộ dân trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung phát triển nuôi trồng thuỷ sản như nuôi cá, nuôi ốc nhồi, mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao.
-
Buộc thôi việc đối với giáo viên giật tóc học sinh ở Thái Nguyên
Công an xã Thành Công (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra chấn thương vùng đầu của em Phạm Văn H (học sinh Trường THCS Thành Công) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
-
Thái Nguyên: Lạ kỳ việc mượn sổ hộ khẩu để nhận thêm tiền hỗ trợ "ổn định cuộc sống"
Bằng cách mượn sổ hộ khẩu, nhiều hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi tại dự án khu đô thị Đại Phong đã được Trung tâm phát triển quỹ đất TX.Phổ Yên (nay là TP.Phổ Yên), tỉnh Thái Nguyên chi trả thêm một khoản tiền được gọi là "tiền hỗ trợ ổn định cuộc sống".
-
Nuôi gà đặc sản chạy hàng ngàn con trên đồi, anh nông dân Thái Nguyên thu 1 tỷ
Nhờ nuôi gà thả đồi với số lượng lớn, đến nay gia đình anh Nguyễn Đình Dũng (xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đã có của ăn của để, xây được nhà cửa khang trang. Giống gà anh Dũng nuôi có cái tên lạ-gà Ta Lò.